Thể thao

Yếu tố quyết định để HLV Park Hang-seo chiến thắng 3 mục tiêu đề ra với bóng đá Việt Nam

Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh tin rằng, HLV Park Hang-seo trở lại lần này sẽ mang một làn gió mới đến với bóng đá Việt Nam từ cách sử dụng con người đến chiến thuật trong từng trận đấu để vượt qua được vòng loại World Cup 2022.

Sau khi trở lại từ Hàn Quốc, chiều nay 25/2, HLV trưởng ĐTQG Park Hang-seo đã đặt ra 3 mục tiêu lớn trong năm 2020 cùng bóng đá Việt Nam đó chính là: Giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020 và bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31”.

Với những mục tiêu này, người hâm mộ bóng đá Việt vô cùng lo lắng ngài Park sẽ khó thực hiện được khi mà lực lượng của chúng ta đã sa sút về đội hình, có thể nhìn thấy rõ ở U23 châu Á. Để đánh giá chính xác hơn về khả năng thành bại của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, PV đã có cuộc trò chuyện với cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh.

Sau thất bại ở vòng loại U23 châu Á, lần trở lại này HLV Park Hang-seo liệu có mang hơi thở mới cho bóng đá Việt Nam?

Chúng ta vẫn luôn nhắc nhở nhau một câu “thất bại là mẹ thành công”, rời khỏi vòng loại U23 châu Á cũng giống như bàn đạp để HLV Park Hang-seo cùng học trò tự nhìn nhận lại mọi vấn đề.

Trong năm 2020, tôi nghĩ ông Park sẽ có đấu pháp mới với mọi cuộc chơi. Vì hiện nay cả bóng đá khu vực đều biết đến bóng đá Việt Nam. Vì thế, ông Park sẽ tự tìm những nhân tố mới trên bộ khung đã có sẵn.

Theo anh, lối chơi phòng ngự, phản công mà HLV Park đã sử dụng trong nhiều trận còn phù hợp khi đã bị hầu hết các đối thủ bắt bài?

Thực ra lối chơi phòng ngự phản công trong một trận đấu nếu như chiều hướng thuận theo ý mình thì rất tốt cho chúng ta. Có thể trong năm 2020 ông Park Hang-seo sẽ làm mới lối chơi.

HLV Park Hang-seo trở lại có lợi hại hơn xưa?

Để làm tốt được 3 mục tiêu đề ra trước mắt đòi hỏi thầy trò HLV Park Hang-seo cần những gì?

Trong bóng đá, để làm tốt được những mục tiêu đã đề ra thì yếu tố quan trọng nhất phải là con người. Nếu như đội hình không vững, không có nhân tố bí ẩn thì cũng rất khó để bất bại.

Một yếu tố nữa chính là động lực cho con người, ban HLV phải tạo được một niềm tin, sự quyết chiến cho các cầu thủ khi ra sân, có như vậy, các cầu thủ mới hy sinh hết mình trên sân cỏ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống.

Hiện tại ĐTQG và HLV Park đang làm tốt và đi đúng hướng.

Bộ khung của đội tuyển đang không còn những cầu thủ quá xuất sắc, đây có phải là một trở ngại cho HLV Park Hang-seo?

Theo tôi được biết hiện nay Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tích cực cho các cầu thủ trẻ U19, U21 tham gia các giải đấu ở nước ngoài. Đây là lứa cầu thủ kế cận cho SEA Games 31. Vì thế, người hâm mộ phải tin tưởng một điều rằng, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển và tốt hơn rất nhiều từ con người đến phong thái và lối chơi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mai Thu