Sự kiện

Yêu cầu làm rõ quy trình xả lũ của 2 nhà máy thủy điện

Ngoài việc thống kê thiệt hại, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm việc với 2 nhà máy thủy điện.

Sáng 5/12, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã có chuyến thị sát tại khu vực thủy điện Buôn Kuốp xả lũ, cuốn trôi hàng chục lồng bè nuôi cá của người dân ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, ông Yên chỉ đạo UBND 2 huyện Krông Nô và Cư Jút tập trung thống kê thiệt hại, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Đồng thời, tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, không để thiệt hại về người. Yêu cầu các địa phương trích ngân sách hỗ trợ trước mắt để người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Khu vực nhiều lồng cá trị giá hàng tỷ đồng của người dân bị cuốn trôi.

Mặt khác, ông Yên cũng yêu cầu sở Công thương khẩn trương làm việc với 2 nhà máy thủy điện Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah, làm rõ quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ có đảm bảo đúng quy định hay không.

Theo thông tin từ ông Yên, thống kê ban đầu cho thấy trên sông Krông Nô có khoảng 160 lồng bè nuôi cá của người dân bị thiệt hại. 

Còn đoạn sông Sêrêpốk, đoạn qua thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút thiệt hại 25 lồng bè nuôi cá của người dân. Tổng thiệt hại các lồng bè nuôi cá của người dân ước tính 60 tỷ đồng và hơn 10 tỷ đồng thiệt hại do cây trồng bị ngập lụt.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông thị sát tại khu vực xảy ra thiệt hại.

Như đã đưa tin, vào rạng sáng 3/12, nhà máy thủy điện Buôn Kuốp đã xả lũ, dẫn đến cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi cá trị giá hàng tỷ đồng của người dân.

Liên quan đến sự việc này, đại diện công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Kuốp (quản lý 2 nhà máy thủy điện Buôn Kuốp và Buôn Tua Srah) khẳng định, thủy điện xả lũ đúng quy trình và liên tục có những thông báo cho chính quyền địa phương.

Trong khi đó, các hộ dân nuôi cá cho biết không nhận được thông báo về tình hình xả lũ thủy điện nên không có sự chuẩn bị.

Khánh Ngọc