Thế giới

Ý tăng mạnh nhập khẩu khí đốt từ Bắc Phi để thoát phụ thuộc Nga

Quốc gia thành viên EU tuyên bố, họ sẽ ủng hộ lệnh cấm vận khí đốt của Nga nếu EU thống nhất với biện pháp trừng phạt này.

Algeria dự kiến sẽ tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của mình sang Ý lên gần 50% với một thỏa thuận mới sẽ được ký vào ngày 11/4, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Việc thúc đẩy xuất khẩu có thể sẽ đưa Algeria thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Ý, theo nguồn tin của Bloomberg.

Quốc gia Bắc Phi này sẽ tăng xuất khẩu khí đốt sang Ý thêm 9-10 tỷ m3 mỗi năm, sớm nhất là vào cuối năm 2022, các nguồn tin cho biết.

Ý đã nhập khoảng 21 tỷ mét khối khí đốt từ Algeria vào năm 2021, so với khoảng 29 tỷ mét khối từ Nga.

Thỏa thuận sẽ được ký vào ngày 11/4, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ý Mario Draghi đến Algiers, thủ đô của Algeria, nơi ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Thỏa thuận sẽ bao gồm việc tăng nhập khẩu khí đốt từ Algeria và đầu tư chung vào năng lượng tái tạo, Bloomberg đưa tin hôm 8/4.

Các quan chức chính phủ Algeria và Ý từ chối bình luận về thỏa thuận trên.

Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết, Thủ tướng Draghi sẽ đi cùng một phái đoàn dự kiến bao gồm người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Ý Eni, Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio và Bộ trưởng Chuyển tiếp Năng lượng Roberto Cingolani.

Đầu tuần này, ông Cingolani cho biết, Ý đang đàm phán với 7 quốc gia để tìm kiếm thêm nguồn cung khí đốt, với một số cuộc đàm phán "đang rất tiến triển", theo Reuters.

Thủ tướng Ý Mario Draghi. Ảnh: Fourals

Ý, nước phụ thuộc vào Nga để đáp ứng khoảng 40% lượng khí đốt tiêu thụ trong nước, đang tìm kiếm nguồn cung thay thế khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) xem xét đưa ra lập trường cứng rắn hơn nhằm đáp lại những cáo buộc về hành động tàn bạo đối với dân thường trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ý tuyên bố, họ sẽ ủng hộ lệnh cấm vận khí đốt của Nga nếu EU thống nhất với biện pháp trừng phạt này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio và CEO Tập đoàn Eni, Claudio Descalzi, đã đến Algeria để thảo luận về cách tăng cường cung cấp năng lượng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

Hồi tháng 12/2021, Tập đoàn Eni của Ý và Tập đoàn Sonatrach của Algeria đã ký một thỏa thuận chia sẻ sản lượng trị giá 1,4 tỷ USD cho sản lượng dầu và khí đốt ở phía Nam lưu vực Berkine.

Vào ngày 20/3, Eni và Sonatrach đã công bố phát hiện một mỏ dầu khí mới trong sa mạc ở Algeria với quy mô ước tính khoảng 140 triệu thùng dầu.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Reuters)