Hồ sơ điều tra

Y án kẻ sát hại bạn chỉ vì món nợ 300 ngàn đồng

Bị cáo Nhớ không đòi được nợ, lại bị thách thức nên đã dùng dao sát hại bạn, sau đó về phòng tự tử nhưng bất thành.

Ngày 21/10, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với bị cáo Võ Văn Nhớ, SN 1994 về tội Giết người.

Trước đó, Nhớ bị TAND Tp.HCM tuyên án chung thân. Sau bản án, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, dù được đại diện VKS đề nghị giảm án xuống còn 20 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX sau khi xem xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị VKS giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, tối 22/4/2020, anh Trương Văn Huệ tổ chức nhậu tại phòng trọ ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM. Anh Huệ có mời hai anh em Nhớ, Nguyễn Văn Tèo và một số người bạn tham gia.

Nhậu được một lúc, Nhớ nhắc lại việc anh trai của Tèo còn nợ mình 300 ngàn đồng nhưng không trả. Từ đó, giữa Nhớ và anh Tèo phát sinh mâu thuẫn. Nhớ dọa sẽ đâm anh Tèo. Trong lúc nóng giận, anh Tèo thách thức Nhớ.

Lúc này, Nhớ về phòng trọ lấy dao, rồi quay lại nơi ngồi nhậu đâm anh Tèo. Thấy anh Tèo bất tỉnh, Nhớ cùng nhiều người bạn đưa anh Tèo đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sợ tù tội, Nhớ về phòng lấy dao tự sát với mục đích tự tử nhưng không chết và bị bắt ngay sau đó.