Hồ sơ điều tra

Y án chung thân kẻ sát hại bác ruột khi tranh chấp đất

Quyết đã xuống tay gây nên cái chết cho bác ruột của mình. Qua hai lần xét xử, tòa đều tuyên án chung thân.

Ngày 9/4, TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Quyết, SN 1990, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về tội Giết người.

Theo hồ sơ, ngày 30/1/2018, Quyết mang theo cuốc và rìu đến khu vực mộ gia tộc mình để tu sửa, làm vệ sinh các phần mộ.

Bị cáo Quyết.

Lúc này, giữa bị cáo và ông N.P., 60 tuổi, trú cùng địa phương xảy ra mâu thuẫn. Vốn, ông P. là bác ruột của Quyết và mâu thuẫn được xác định là do tranh giành đất mồ mả. Sự việc căng thẳng hơn khi ông P. lấy gai tre rào đất lại nên Quyết đã lao vào xô xát. 

Hậu quả, nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ khi bị Quyết dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu. Một người con của ông P. chạy ra can ngăn cũng bị bị cáo chém thương tích 20%. Sau khi xảy ra sự việc, Quyết bỏ trốn được khoảng 1 tháng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo kết quả trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền, Quyết bị rối loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án chung thân đối với Quyết. Tuy nhiên, bị cáo này kháng án. Tại phiên phúc thẩm này, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Quyết về tội nêu trên.