Hồ sơ điều tra

Y án 2 kẻ mua bán số lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Mua bán số lượng lớn ma túy, 2 bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên mức án cao nhất. Vì mong muốn được sống, các bị cáo kháng cáo nhưng không được cấp phúc thẩm xem xét.

Ngày 23/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Trần Nhật Chương, SN 1980 và Nguyễn Ngọc Duy, SN 1988) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Mua bán số lượng lớn ma túy, 2 bị cáo lãnh mức án cao nhất. (ảnh minh họa)

Theo bản án sơ thẩm, tối 5/11/2018, Duy lưu thông bằng xe máy trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình, TP.HCM). Khi đến trước số nhà 36 đường Phan Huy ích, Duy bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và công an phát hiện Duy tang trử 500 viên thuốc lắc cùng ma túy các loại.

Khám xét nơi ở của Duy ở quận Gò Vấp, công an phát hiện thêm một lượng ma túy. Duy khai vào tháng 10/2018, Duy được Chương cho biết có nguồn ma túy từ Campuchia, nếu có người mua ma túy thì lấy của Chương về bán.

Ngày 2/11/2018, có người hỏi mua 500g ma túy đá. Duy hỏi mua từ Chương nhưng được trả lời không có “hàng”. Để có ma túy giao cho khách, Duy mua của 1 đối tượng không rõ lai lịch với giá 160 triệu đồng.

Khi hạn gặp giao tại bến xe An Sương, Duy chỉ trả cho người bán 50 triệu, còn 110 triệu Duy nói sẽ trả sau

Chiều 5/11/2018, khách tiếp tục đặt mua của Duy thêm 500 viên thuốc lắc nên Duy gọi điện cho Chương và được Chương giao hàng, với giá trị thuốc lắc là 55 triệu đồng.

Duy mang số thuốc lắc này về đếm lại và phát hiện dư 150 viên. Duy dự định sẽ đem bán luôn số ma túy dư này, sau đó mới thông báo cho Chương. Tuy nhiên, khi Duy chưa kịp bán thì bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Duy, công an tiếp tục bắt giữ Chương. Tại cơ quan điều tra, Chương khai mua 10.000 viên thuốc lắc của 1 đối tượng tên Nhi tại Campuchia và mang về Việt Nam bán từ từ cho Duy. Chương mới bán được cho Duy 1 lần, số còn lại đang cất giữ và Chương phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số thuốc lắc bị thu giữ này.

Với hành vi nêu trên, trước đó TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt cả hai bị cáo án tử hình. Sau bản án, cả 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy mà các bị cáo mua bán trong vụ án này là lớn nên cấp sơ thẩm tuyên mức án cao nhất với 2 bị cáo là có cơ sở.

Các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Duy và Chương.