Dân sinh

Xuyên đêm cứu hộ nạn nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm, sau đó lặn tìm kiếm người bị nạn, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Sáng 4/7, thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, trong đêm qua (3/7), gần 100 người gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng địa phương đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm anh Lý A Dia (SN 1997, trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn - nạn nhân mất tích do bị nước lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện).

3 máy bơm công suất lớn hoạt động suốt đêm, tuy nhiên do hầm thủy điện có độ sâu hơn 270m nên đến thời điểm hiện tại đội cứu nạn mới chỉ tiếp cận được khoảng 60 - 70m.

Trong hầm thủy điện lượng nước vẫn còn rất nhiều, do đó để rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân trong khoảng thời gian vàng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Điện Biên tăng cường thêm máy bơm áp lực cao cùng nhân lực để phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lặn vào trong hầm để cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc đội cứu hộ của Công an tỉnh Điện Biên đã kiệt sức, bị thương phải cấp cứu. Trong khi đó, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn vẫn có mưa rải rác khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực xảy ra sự việc. (Ảnh: Trần Đình).

Trước đó, vào khoảng 6h sáng hôm nay 3/7 tại xã Si Pa Phìn đã có trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh. Thời điểm đó, tại công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3 (khu vực km 29 thuộc bản Phi Lĩnh 1 xã Si Pa Phìn). Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm. 3 người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã cùng với UBND xã Si Pa Phìn, Y tế xã kết hợp với lực lượng quân y của bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 379 cùng với Công ty TNHH thương mại số 6 khẩn trương đến hiện trường, thực hiện cứu nạn và các bước sơ cứu ban đầu cho 3 nạn nhân bị thương và tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Đến 8h sáng ngày 4/7, công nhân bị lũ cuốn mắc kẹt trong hầm vẫn chưa được đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị thi công dùng máy bơm với công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm.

Quốc Tiệp (theo Suckhoedoisong.vn, Tienphong.vn)