Sự kiện

Xuất trình giấy đi đường của công ty cầm đồ, 3 người bị xử phạt

Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã đưa ba người của công ty cầm đồ về lập biên bản, khi những người này chỉ xuất trình được giấy đi đường không hợp lệ.

Để đảm bảo rà soát, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra ngoài không thực sự cần thiết sau khi Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ 6h ngày 24/7), lực lượng chức năng đã yêu cầu người đi đường xuất trình "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc".

Tuy nhiên, chỉ các cơ quan nhà nước, công sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh... được phép hoạt động mới được cấp giấy xác nhận cho nhân viên đi làm.

Theo ghi nhận của phóng viên cùng tổ công tác của Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội), một số đơn vị không nằm trong danh mục thiết yếu cũng cấp giấy xác nhận cho nhân viên.

Cụ thể, có 3 nhân viên của 1 công ty cầm đồ khi bị kiểm tra đã xuất trình giấy xác nhận của công ty tuy nhiên giấy xác nhận không hợp lệ nên những người nay bị đưa về UBND phường để xử lý..

 Ba cô gái này cho biết, mình chỉ đến công ty để dọn đồ chứ công ty đã đóng cửa. 

Tại UBND phường, cả 3 đã nhận thức lỗi sai phạm và ký vào biên bản nộp phạt 1triệu đồng/người.

Giấy xác nhận cho rằng: Ngành nghề công ty hoạt động là thiết yếu và mong muốn cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho nhân viên được đi lại từ nhà đến nơi làm việc. Tuy nhiên, qua xác minh đây không phải là lĩnh vực thiết yếu nên cơ quan chức năng đã đưa về lập biên bản, xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xử lý một số trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. "Tình trạng vi phạm ra ngoài trong trường hợp không cần thiết đã giảm đáng kể, các trường hợp người không đeo khẩu trang hầu như đã không còn" - cán bộ tổ công tác đánh giá.

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Láng Thượng cho biết, từ khi nhận được chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội về việc áp dụng chỉ thị 16 của thủ Tướng, phường đã ra nhiều văn bản hướng dẫn gửi đến các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện.

Về cơ bản, người dân đã có ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Một số trường hợp vi phạm sẽ bị tổ công tác với lực lượng công an phường là nòng cốt sẽ phát hiện và xử phạt.

"Tổ công tác được chia thành 4 ca thực hiện tuần tra, kiểm soát cả ngày và đêm để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người dân cần nghiêm túc chấp hành, cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh", vị lãnh đạo cho hay.

Trong những ngày tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng sẽ liên tục ra quân xử lý trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Trong 3 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải là: Không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người...

Riêng trong ngày 26/7, các đơn vị xử phạt hành chính đối với 250 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 499,5 triệu đồng; 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động bị phạt 54 triệu đồng