Thế giới

Xuất khẩu tăng tháng thứ 11 liên tiếp, Hàn Quốc vẫn rất lo lắng

Sản lượng nhà máy yếu và khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc có thể gây thêm trở ngại cho đà phục hồi của Hàn Quốc.

Nhu cầu toàn cầu tăng nhanh đối với chip và máy tính đã giúp xuất khẩu của Hàn Quốc ghi nhận tháng tăng thứ 11 liên tiếp trong tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái do tháng 9 năm nay, với kỳ nghỉ lễ Chuseok (Trung Thu) của Hàn Quốc kéo dài hơn bình thường, có ít hơn 2 ngày làm việc so với tháng 9/2020.

Xuất khẩu tháng 9 của Hàn Quốc tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt một chút so với dự báo của các nhà phân tích (16,3%).

Nhập khẩu tháng 9 tăng 31,0% so với cùng kỳ, cũng chậm hơn so với mức 44,0% trong tháng 8, mang lại thặng dư thương mại 4,2 tỷ USD, theo dữ liệu của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Đây cũng là tháng thứ 17 liên tiếp Hàn Quốc xuất siêu.

Theo dự báo của các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ chậm lại trong quý IV do những hiệu ứng cơ sở, cũng như những trục trặc trong ngành logistic toàn cầu. Và những trục trặc này có thể trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu tiêu thụ điện ở Trung Quốc tăng đột biến.

Ở cấp độ toàn cầu, Hàn Quốc đang lo lắng theo dõi tình hình ở Trung Quốc. Việc sản lượng nhà máy của Trung Quốc yếu hơn và cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn tiến ở nước này có thể gây thêm trở ngại cho đà phục hồi của Hàn Quốc.

Điều này càng đáng lo ngại hơn khi nó xảy ra vào thời điểm Hàn Quốc mới bắt đầu quá trình thắt chặt chính sách để chuyển hướng khỏi các chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời kỳ đại dịch.

Trong khi xuất khẩu vẫn tăng, sản lượng nhà máy của Hàn Quốc đã bất ngờ giảm trong tháng 8 và nợ hộ gia đình ở mức cao kỷ lục cản trở sự chi tiêu của người tiêu dùng.

“Nhu cầu đối với hàng hóa của Hàn Quốc từ Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ dần chậm lại trong bối cảnh các vấn đề của ngành logistic toàn cầu làm cho giá cả hàng hóa tăng đột biến và khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc đang tiếp diễn”, Chang Jae-chul, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng KB Kookmin, cho biết.

Các nhân viên giám sát quá trình sản xuất đĩa bán dẫn (wafer) 300 mm tại nhà máy của SK Hynix ở Icheon, Gyeonggi. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, đã tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Mỹ và EU lần lượt tăng 14,5% và 15,6%.

Theo dữ liệu cơ quan chức năng Hàn Quốc công bố hôm 30/9, xuất khẩu chất bán dẫn tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và doanh số bán máy tính và sản phẩm hóa dầu của Hàn Quốc ở nước ngoài cũng lần lượt tăng 49,4% và 78,7%.

Ở Hàn Quốc, tháng 9 năm nay có 21 ngày làm việc, so với 23 ngày trong tháng 9/2020.

Minh Đức (Theo Reuters)