Thế giới

Xuất khẩu nông sản của Mỹ tăng kỷ lục nhờ Trung Quốc

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nông dân Mỹ ngày càng phụ thuộc vào một số khách hàng lớn, trong đó có Trung Quốc.

Nhu cầu tăng vọt từ Trung Quốc và Mexico đã giúp kim ngạch xuất khẩu nông sản của Mỹ tăng 18% trong năm ngoái, lên mức kỷ lục 177 tỷ USD.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack coi lợi nhuận xuất khẩu là "một động lực lớn cho nền kinh tế nói chung, và đặc biệt là cho các cộng đồng nông thôn của chúng ta".

Mỹ đã mở rộng xuất khẩu một loạt các mặt hàng nông nghiệp bất chấp chi phí vận chuyển cao hơn và những nút thắt trong ngành vận tải biển, dữ liệu xuất khẩu do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 8/2 cho thấy.

Cả 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ đều có mức tăng trưởng trong năm 2021, với 6 trong số 10 thị trường này, bao gồm Trung Quốc, Mexico, Canada, Hàn Quốc, Philippines và Colombia, lập kỷ lục mới.

Xuất khẩu trên toàn thế giới của nhiều sản phẩm Mỹ, bao gồm đậu nành, ngô, thịt bò, thịt lợn, sữa, ngũ cốc chưng cất và thức ăn cho vật nuôi, cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Đáng chú ý, xuất khẩu ngô tăng 53% và xuất khẩu thịt bò tăng 43% trong quý IV/2021 so với cùng kỳ năm trước đó.

Năm 2021, Trung Quốc vẫn là điểm đến xuất khẩu hàng đầu, với lượng mua nông sản và thực phẩm tăng 25% so với năm 2020. Ngoài ra, Mexico đã vượt qua Canada để trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai, với xuất khẩu tăng 39% lên mức kỷ lục 25,5 tỷ USD so với năm 2020.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho thấy nông dân Mỹ ngày càng phụ thuộc vào một số khách hàng lớn, trong đó có Trung Quốc.

Năm ngoái, Trung Quốc chiếm 19% xuất khẩu nông sản của Mỹ, tăng từ mức 16% vào năm 2015, và nằm trong số 4 thị trường xuất khẩu hàng đầu của nông sản Mỹ.

Các thị trường nước ngoài hàng đầu khác, bao gồm Mexico, Canada và Nhật Bản, chiếm tổng cộng 55% xuất khẩu của nông sản Mỹ, so với 52% vào năm 2015.

Xuất khẩu ngô của Mỹ tăng 53% trong 3 tháng cuối năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đó. Ảnh: Bloomberg

Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục 33 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ năm 2021. Tuy nhiên, Chính quyền Biden chỉ trích rằng Bắc Kinh đã không thực hiện đầy đủ các cam kết mua hàng trong thỏa thuận thương mại Giai đoạn I (Phase One) mà hai bên đã ký kết năm 2020.

Các cam kết mua hàng là cốt lõi trong thỏa thuận thương mại Giai đoạn I mà Chính quyền cựu Tổng thống Trump đạt được với Trung Quốc. Thỏa thuận, được triển khai hồi giữa tháng 2/2020, đã giúp tạm dừng “cuộc chiến” thuế quan gay gắt giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu Mỹ công bố gần đây, Trung Quốc đã không thực hiện đầy đủ các cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng nông sản, hàng hóa sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ, trên mức cơ bản năm 2017 - một năm trước khi xảy ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Nhà kinh tế học Chad Bown của Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ) cho biết, dữ liệu cho thấy Trung Quốc chỉ đạt 57% cam kết mua hàng hóa và dịch vụ trong 2 năm với Mỹ.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Reuters, Website Bộ Nông nghiệp Mỹ)