Thể thao

Xuất hiện 2 kỷ lục mới sau trận bán kết AFF Cup

Sau khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 kết thúc, cả ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam đều có cho mình những kỷ lục. Nhưng một bên thì vui còn một bên lại quá buồn.

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã bất lực trong việc ghi bàn và chỉ có được trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan. Kết quả này là không đủ để Những ngôi sao vàng giành quyền vào chung kết.

Thất bại với tổng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận, ĐT Việt Nam chính thức thành cựu vương tại AFF Cup và cay đắng nhìn ĐT Thái Lan vào chung kết gặp ĐT Indonesia.

Sau khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 kết thúc, cả ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam đều có cho mình những kỷ lục. Nhưng một bên thì vui còn một bên lại quá buồn.

Thái Lan lập kỷ lục 9 lần vào chung kết AFF Cup

Theo đó, ĐT Thái Lan đã lập kỷ lục có 9 lần vào chung kết AFF Cup sau 13 kỳ giải. Trong 8 lần vào chung kết trước đó, Bầy voi chiến đã có 5 lần lên ngôi vô địch ở các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Họ có 3 lần về nhì ở các năm 2007, 2008 và 2012.

Đội tuyển đứng thứ 2 về số lần vào chung kết AFF Cup là ĐT Indonesia với 6 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đó là các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và mới nhất là 2020.

Trận chung kết giữa ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia sẽ diễn ra 2 lượt đi và về. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 29/12/2021 trong khi trận lượt về vào ngày 1/1/2022. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Quốc gia Singapore vào lúc 19h30.

Việt Nam có 8 lần thất bại sau 11 lần vào bán kết AFF Cup

Trong khi ĐT Thái Lan lập kỷ lục đáng tự hào thì ĐT Việt Nam phải nhận về một kỷ lục đáng buồn. Theo đó, Những ngôi sao vàng đã có 8 lần bị loại sau 11 lần vào bán kết AFF Cup ở 13 kỳ giải. 8 lần Việt Nam bị loại ở bán kết là các năm 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014, 2016 và mới nhất là 2020.

Đứng thứ 2 về số lần bị loại ở bán kết là ĐT Malaysia với 5 lần ở các năm 2000, 2002, 2004, 2007 và 2012. ĐT Philippines đứng thứ 3 với 4 lần bị loại vào các năm 2010, 2012, 2014 và 2018.

Đăng Nguyên