Dân sinh

“Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo” gắn kết tình quân dân

Với nhiều hoạt động sôi nổi, chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo” đã góp phần thắt chặt thêm mối gắn kết tình quân dân.

Từ ngày 24-25/1, tại xã Hòa Thắng (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo”.

Các tiết mục văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại chương trình.

Trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động mang đậm không khí ngày xuân như: Trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn nghệ; thi nấu bánh chưng, cắm hoa; thi kéo co, bịt mắt bắt vịt...

Toàn cảnh chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo”.

Đại úy Cao Hoàng Tuấn, Trạm trưởng Trạm Ra Đa 20 (Trung đoàn Rađa 292, Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho hay, thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo Trạm Ra đa 20 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị của cơ quan các cấp.

Đồng thời, hoàn chỉnh phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực ban chiến đấu, bảo vệ vùng trời, quyết không để sai sót, không để bất ngờ trước các tình huống trên không.

Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Trạm Ra Đa 20 cũng phối hợp các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Qua đó, tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong ngày tết cho các cán bộ chiến sĩ, tạo sân chơi bổ ích cho chiến sĩ; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thắt chặt thêm mối gắn kết quân dân.

Các đội chơi trong chương trình sôi nổi tham gia phần thi nấu bánh chưng.

Các đội chơi không giấu được niềm vui khi hoàn thành phần thi nấu bánh chưng.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Phòng không 377, “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo” là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra đa (1/3/1959-1/3/2024) và chia tay các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết Nguyên đán...

Thông qua chương trình đã thắt thêm tình đoàn kết quân dân, giao lưu tìm hiểu văn hóa các vùng miền.

Phần thi cắm hoa mang góp phần tạo khí thế sôi nổi, vui tươi tại chương trình.

Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Phòng không 377 thông tin thêm: "Sư Đoàn Phòng không 377 đóng quân trên 5 tỉnh thành. Do đó, chúng tôi linh hoạt, sáng tạo, mỗi năm chọn một địa điểm để tổ chức chương trình "Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo".

Năm nay, chúng tôi chọn địa bàn Trạm Rađa 20 để tổ chức. Chương trình đã thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị kết nghĩa, nhân dân, người dân, học sinh. Điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp đó chính là tình đoàn kết, thể hiện thông qua các tiết mục văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các tiết mục văn nghệ mang đậm hương vị Tết”.

Chương trình “Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo” góp phần gắn kết tình quân dân. 

Các tiết mục văn nghệ mang đậm hương vị Tết.

Khánh Ngọc