Hồ sơ điều tra

Xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Phụ huynh quay ngoắt nói không đưa tiền chạy điểm

Nguyên là Hiệu trưởng của một trường THPT ở Hòa Bình, song Lê Thị Hồng cùng nhiều giáo viên khác lại có hành vi can thiệp, nâng điểm thi cho thí sinh; Việc làm này của các bị cáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn làm mất cơ hội của những thí sinh khác.

Cựu Hiệu trưởng thấy rất hối hận

Chiều 13/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xét hỏi đối với các bị cáo để làm sáng tỏ nội dung vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT xảy ra tại tỉnh này.

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thị Hồng - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ khai nhận: Do mối quan hệ thân quen, Hồng nhận lời với người thân của thí sinh để can thiệp nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6/2018, khi làm việc tại sở GD&ĐT Hòa Bình, Hồng gặp và nhờ Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) giúp việc này, Mạnh Tuấn đồng ý và bảo Hồng chuyển danh sách thí sinh.

Trả lời trước HĐXX, Lê Thị Hồng tỏ vẻ ăn năn “Bị cáo rất hối hận khi giúp nâng điểm cho 8 thí sinh. Hôm nay bị cáo thấy rất nhục nhã, rất đau buồn. Tất cả anh chị em ở đây là giáo viên, bao nhiêu năm công hiến cho ngành giáo dục".

Khi được Chủ tọa đặt câu hỏi: “Là Hiệu trưởng trường chuyên, nơi đào tạo con em ưu tú của tỉnh, bị cáo nghĩ thế nào về việc làm của mình?". Lê Thị Hồng trả lời: “Việc làm của các bị cáo là sai, vi phạm quy định pháp luật. Tư duy bị cáo là học đến đâu không quan trọng, quan trọng là sự cố gắng. Cũng vì nể nang nên đã phạm tội". 

Về phía HĐXX phân tích: “Bị cáo Hồng là hiệu trưởng trường chuyên, hằng ngày chỉ đạo thầy cô giảng dạy các em về đạo đức, tính trung thực nhưng chính các bị cáo lại làm mất cơ hội của các em học sinh khác. Cơ hội vào đại học của các em chỉ chênh nhau 0,25 điểm, đằng này, có thí sinh lại được nâng đến 14,95 điểm”.

Nhiều phụ huynh khẳng định không đưa tiền chạy điểm thi ở Hòa Bình

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, phụ huynh thí sinh và cả thí sinh đều không nhận có liên quan đến việc can thiệp nâng điểm bài thi cho thí sinh mà chỉ nhận có nhờ quan tâm giúp đỡ.

Trong số này có thí sinh G. được nâng 14,95 điểm; thí sinh Đ. được nâng 18,8 điểm cả 5 môn thi. Sau đó, bà Trần Thị Liên - mẹ thí sinh G. và bà Hà Thị Thúy Liễu - mẹ thí sinh Đ. đã đưa 300 triệu đồng cho Hồ Chúc để Chúc đưa cho Mạnh Tuấn.

Trả lời HĐXX về nội dung này, hai vị phụ huynh trên đều phủ nhận không nhờ nâng điểm. “Tôi tin tưởng con tôi làm bài được, đi thi về cháu cũng bảo làm bài tốt nên tôi không suy nghĩ gì. Tôi không đưa tiền cho Hồ Chúc”, một phụ huynh nói.

Trước lời khai của phụ huynh, Chủ tọa gay gắt “Không có lời nào nói với các chị nữa”.