An ninh - Hình sự

Xử phạt nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp giãn cách xã hội

Bất chấp giãn cách xã hội, một nhóm 6 người ở Trà Vinh tụ tập tổ chức ăn nhậu gây bức xúc dư luận vừa bị ngành chức năng xử phạt 90 triệu đồng.

Ngày 24/7, UBND thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm không thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: Nguyễn Thị Hồng Tươi (37 tuổi), Trần Hoàng Minh (28 tuổi), Nguyễn Văn Thành (41 tuổi), Dương Văn Thảo (37 tuổi) cùng ngụ thị xã Duyên Hải; Huỳnh Văn Ngãi, 64 tuổi, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, Phạm Thị Ngọc Tuyền, 36 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Ngành chức lập biên bạn vi phạm đối với nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp giãn cách xã hội. (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Theo đó, đêm 21/7, tổ liên ngành của UBND phường 1, thị xã Duyên Hải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện nhóm người trên tụ tập ăn nhậu.

Đáng chú ý, khi tổ liên ngành kiểm tra, một số đương sự vẫn không đeo khẩu trang. Qua làm việc, các đương sự đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ vào điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải quyết định xử phạt mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Trước đó, tại tỉnh Vĩnh Long, ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với nhóm 7 người tụ tập ăn nhậu khi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại phòng trọ thuộc xã Mỹ An, huyện Mang Thít trong đêm 22/7.

Hiện, ngành chức năng tiến hành lập hồ sơ vi phạm để xử phạt 7 người, mỗi người 15 triệu đồng.

Thanh Lâm