An ninh - Hình sự

Xử phạt người đàn ông thông tin sai vụ cưỡng chế công trình trái phép

Một người đàn ông ở Thừa Thiên-Huế vừa bị xử phạt tiền vì hành vi thông tin sai sự thật vụ cưỡng chế công trình trái phép trên mạng xã hội.

Ngày 11/9, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người dân về hành vi lợi dụng  mạng  hội, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để thực hiện hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Người bị xử phạt là ông N.Q.T (trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). Ông T. bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng.

Công an thị xã Hương Thuỷ làm việc với ông T. (Ảnh: Anh Đoàn)

Trước đó, ngày 17/8, UBND xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thực hiện cưỡng chế trường hợp chiếm đất và xây dựng công trình trái phép buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một hộ dân trên địa bàn thôn Vinh Sơn (xã Lộc Sơn). 

Mặc dù chưa hiểu rõ vụ việc nhưng ông T. đã lợi dụng mạng xã hội, sử dụng Facebook cá nhân để tiến hành đăng tải, chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây dư luận hiểu sai về quá trình cưỡng chế vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền xã Lộc Sơn.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm và tiến hành gỡ bỏ bài viết, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan sử dụng mạng xã hội.

Qua sự việc trên, Công an thị xã Hương Thủy khuyến cáo, người dân khi sử dụng mạng xã hội phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không được đăng tải những nội dung vi phạm phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật… gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Lê Kông