Dân sinh

Xử phạt khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang sau phản ánh của Người Đưa Tin

Sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang ở Thanh Hóa xây dựng, hoạt động không phép, huyện Quảng Xương đã xử phạt 35 triệu đồng

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với ông Trần Công Dương, trú tại thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Ông Trần Công Dương là chủ nhân khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang tại thôn 8, xã Quảng Thái.

Ông Dương bị xử phạt vì có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng được quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu cá nhân bị xử phạt ngừng thi công xây dựng công trình và phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 45 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hết thời hạn trên, cá nhân bị xử phạt không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Cá nhân bị xử phạt không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Khu du lịch Quang Thai không phép của ông Uông Ngọc Tấn.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương xử phạt ông Uông Ngọc Tấn (SN 1983), trú tại thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) số tiền 35 triệu đồng vì Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Ông Uông Ngọc Tấn là chủ sở hữu khu du lịch Quảng Thái.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương yêu cầu ông Uông Ngọc Tấn phải ngừng thi công xây dựng công trình và phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trong thời hạn 45 ngày, ông Tấn phải có biện pháp khắc phục hậu quả.

Hết thời hạn trên, nếu ông Tấn không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Cá nhân bị xử phạt không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, Người Đưa Tin có loạt bài viết: “Góc khuất” sau điểm Check-In Eo Gió Bãi Ngang nổi tiếng Thanh Hóa” và “Thành lập đoàn kiểm tra khu du lịch Eo Gió bãi Ngang ở Thanh Hóa”.

Các bài viết phản ánh, dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, nhưng tại bãi biển thuộc thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương “mọc” lên một khu du lịch trải nghiệm rộng khoảng 1ha.

Tại đây, có một số ngôi nhà cấp 4 kiên cố được xây dựng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang chính thức khai trương, đi vào hoạt động dịp 30/4 - 1/5/2023.

Theo niêm yết, giá vé vào cổng khu du lịch này là 50.000 đồng, ngoài ra còn có các dịch vụ ăn uống, cho thuê lều bạt, loa trải nghiệm qua đêm.

Khu du lịch không phép Eo Gió Bãi Ngang.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, sau khi Người Đưa Tin phản ánh, khu du lịch trải nghiệm Eo Gió Bãi Ngang xây dựng và hoạt động không phép, huyện đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, làm rõ và xử lý.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ra quyết định xử phạt chủ nhân khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang 27,5 triệu đồng về hành vi tự ý xây dựng công trình tại bãi biển và thay đổi hiện trạng, hủy hoại đất.

Theo tài liệu của PV, ngày 24/2/2023, ông Nguyễn Định Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký văn bản số 492/UBND-KTHT về việc xử lý vi phạm về lĩnh vực trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã Quảng Thái.

Sau khi nghe báo cáo, tham mưu, đề xuất, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Quảng Thái tiến hành thu hồi, hoàn trả nguyên trạng 3.720m2 đất rừng sản xuất do UBND Quảng Thái quản lý đã bị hộ ông Trần Công Dương sử dụng trái phép làm du lịch.

Trong tổng diện tích gần 10.000m2 khu du lịch trải nghiệm Eo Gió Bãi Ngang có 3.720m2 đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thái và tập thể, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên nếu hành vi vi phạm của hộ ông Trần Công Dương không được xử lý dứt điểm hoặc để phát sinh thêm vi phạm mới trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.