Môi trường

Xử phạt 525 triệu đồng các cá nhân khai thác trái phép cát sỏi

Các đối tượng đã tiến hành khai thác cát mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: Trần Văn Quế (SN 1974), Trần Văn Phượng (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn và ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1992), trú xã Xuân Lâm, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vào tháng 3, 4, 5 năm 2023, Công an huyện Thanh Chương đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân, đề nghị của Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh xử phạt về hành vi khai thác cát trên sông Lam thuộc địa phận xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 48, Nghị định 36/2020 ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23, Điều 2, Nghị định 04/2022 ngày 6/1/2022 của Chính phủ.

Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, các cá nhân trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông vùng nước nổi thủy ven biển mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các cá nhân trên bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính phạt tiền với mức xử phạt 175.000.000 đồng (mỗi trường hợp); đồng thời buộc cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn theo Nghị định 36/2020 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, cho biết, mặc dù xã đã quyết liệt, tập trung nhân lực, phối hợp đẩy đuổi, xử lý nhưng lực lượng tham gia còn mỏng, phương tiện chuyên dụng thiếu nên quá trình xử lý còn gặp khó khăn, hiệu quả các đợt ra quân không cao. Nhiều đối tượng còn lén lút, tổ chức khai thác vào đêm khuya...

Một bến cát hoạt động khi chưa có đầy đủ thủ tục

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp khai thác cát trên sông Lam mỗi doanh nghiệp 900 triệu đồng vì khai thác vượt công suất. Ngoài ra, cả 2 đơn vị này cùng bị đình chỉ khai thác khoáng sản trong vòng 5,5 tháng.

Các đơn vị này được cấp phép khai thác cát trên sông Lam, đoạn qua huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra, 2 doanh nghiệp đã khai thác cát lòng sông vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong Giấy phép khai thác khoáng sản.