An ninh - Hình sự

Xử lý nhiều bãi xe trái phép “chặt chém” khách quoanh hồ Gươm

Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên xử lý, tuy nhiên cứ mỗi dịp lễ, tình trạng trông giữ xe trái phép, “chặt chém” khách hàng lại tái diễn quanh hồ Gươm.

Nhằm đảm bảo cho khách du lịch và người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán, Công an quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân ngay sau thời khắc giao thừa.

Bên cạnh việc huy động 100% quân số ứng trực quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm với lực lượng công khai, Cảnh sát hình sự cũng hóa trang hòa cùng đám đông ngăn chặn các hành vi móc túi, trộm cắp. Ghi nhận, tình hình an ninh trật tự từ đêm Giao thừa đến nay tại địa bàn quận Hoàn Kiếm được bảo đảm, không xảy ra tình huống phức tạp, trọng án, hình sự và các vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Riêng hoạt động trông giữ xe được kiểm ra thường xuyên trong dịp lễ.

Trong 2 ngày đầu năm mới, lực lượng chắc năng đã xử phạt 14 điểm trông giữ phương tiện vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là trông giữ xe không đúng với phạm vi cho phép (lấn chiếm thêm lòng đường, phần vỉa hè...); tự ý tổ chức điểm trông giữ và thu vé trái quy định.

Đáng chú ý, chiều mùng 2 Tết, lực lượng chức năng phát hiện điểm trông giữ xe tại vườn hoa Lý Thái Tổ, thu phí 20 nghìn đồng- so với giá vé quy định trên vé là 5 nghìn đồng/1 lượt.

Với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản và xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật và yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết không tái phạm.

Nhằm ngăn ngừa việc “chặt chém” người gửi xe, Công an quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các bãi trông giữ được cấp phép niêm yết công khai giá, đề nghị người dân chủ động thông tin với lực lượng chức năng qua đường dây nóng về tình trạng bãi trông giữ tự phát, thu giá quá quy định để xử lý.

Nhiều chuyên gia cho rằng, mức phạt đối với hành vi tăng giá quá quy định hiện còn thấp, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, chưa đủ sức răn đe nên các đối tượng sẵn sàng nộp phạt để rồi “xóa” bãi xe nọ lại “phình” bãi xe kia, thậm chí vi phạm ngay tại điểm cũ. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm trông giữ xe không phép, sai phép, sớm chấm dứt nạn “chặt chém” khách.