Dân sinh

Nữ điều dưỡng kiệt sức, gục ngã khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nắng nóng lại không kịp ăn cơm để làm cho xong việc nên điều dưỡng Nguyễn Thị Tường Vy kiệt sức, gục ngã.

Gửi con cho ông bà chăm sóc để thực hiện nhiệm vụ

Ngày 3/9, ông Nguyễn Hữu Lê – Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã vào thăm, động viên và chia sẻ với điều dưỡng Nguyễn Thị Tường Vy kiệt sức, gục ngã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19.

Đại diện Sở Y tế Nghệ An vào thăm hỏi, động viên nữ điều dưỡng kiệt sức.

Nữ điều dưỡng Tường Vy hiện đang công tác tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quốc tế Vinh. Nữ điều dưỡng tham gia đợt truy vết F0 lần thứ 3 cho toàn dân Tp.Vinh từ ngày 1/9 đến 2/9.

Do làm việc liên tục trong thời tiết nắng nóng, lại cố nhịn đói cho đến lúc xong việc, đến 20h ngày 2/9, điều dưỡng Tường Vy đã kiệt sức, gục ngã ngay tại chỗ làm việc. Ngay sau đó, các đồng nghiệp đã lập tức đến hỗ trợ, đưa nữ điều dưỡng về bệnh viện để cấp cứu.

Điều dưỡng Tường Vy có con nhỏ 1 tuổi, ngay sau khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, chị phải gửi con về ông bà ngoại chăm sóc. Những đợt chiến dịch truy tìm F0, điều dưỡng Tường Vy đều tình nguyện tham gia.

Nữ điều dưỡng gục ngã khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đợt truy vết F0 lần thứ 3 cho toàn dân với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế ra quân tại 19 phường, xã lấy mẫu cho 252.747 dân. Trong đợt này Bệnh viện Quốc tế Vinh có 40 cán bộ nhân viên y tế tham gia lấy mẫu tại 2 phường Hưng Phúc và Vinh Tân.

“Nhìn hình ảnh đồng nghiệp nằm co mình trên giường bệnh, gắng gượng ngồi khi có đoàn đến thăm, mà nghẹn lòng. Biết các em đã căng mình trong thời gian dài để chống dịch, ăn không đúng bữa, ngủ không tròn giấc, sức người có hạn. Nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng, muốn góp một ít sức lực của mình cùng cộng đồng chống dịch mà các em đã nỗ lực hết sức mình”, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói.

Trước đó, ngày 25/6, bác sĩ Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh kiệt sức phải nhập viện sau nhiều đêm thức trắng chiến đấu với đại dịch. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc căng thẳng cùng thời gian ngủ nghỉ, ăn uống bất thường đã khiến người chiến sĩ áo trắng kiệt sức.

Đêm 13/6, Tp.Vinh xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Sau hơn 10 ngày, số ca bệnh đã tăng lên 32 ca. Là người đứng đầu cơ quan phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh, bác sĩ Nguyễn Văn Long đã thức trắng suốt 11 đêm để triển khai công tác tổ chức, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục nghìn người dân.

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh kiệt sức phải nhập viện sau nhiều đêm thức trắng.

Căng mình chống dịch

Ông Phạm Quốc Dương - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Nghệ An cho biết, những ngày qua thành phố Vinh đang căng mình chống dịch, cuộc chiến săn F0 đã trải qua 3 đợt, các “chiến binh áo trắng” đã không quản vất vả, ngày cũng như đêm, chỉ mong sao công việc truy vết F0 hoàn thành thật nhanh.

“Tất cả mọi người đều nỗ lực vì mục tiêu chung. Có những cán bộ đã phải gửi con nhỏ, xa nhà nhiều tháng trời để làm nhiệm vụ”, ông Dương nói.

Theo báo cáo, hiện nay, Tp.Vinh có 2 nguồn lây cơ bản từ chợ đầu mối và chợ Quang Trung. Đặc biệt, trong 2 đợt lấy mẫu cộng đồng đã phát hiện 83 F0, trong đó có 16 trẻ em. Qua bản đồ vùng dịch, hiện nay Vinh Tân, Hồng Sơn, Nghi Phú là địa bàn nguy cơ rất cao.

Sáng 4/9, Nghệ An ghi nhận 43 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó Tp.Vinh có 12 ca. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.668 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương và nhiều nhất vẫn ở Tp.Vinh với 592 bệnh nhân.

Các nhân viên y tế lấy mẫu trong thời tiết nắng nóng.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, các ca bệnh tăng lên mỗi ngày, đe dọa cuộc sống an bình người dân. Nhiều địa phương trong tỉnh đã phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch.

Các nhân viên y tế đã không quản mệt nhọc, ngày đêm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm ngàn người, đưa nhiều bệnh nhân vào điều trị.

“Qua lần này, đã quét được một lượng lớn F0. Tuy vậy, hiện nay tình hình dịch Tp.Vinh đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch. Trong khi chủng virus này có tốc độ lây nhiễm rất cao”, ông Chỉnh nói.

Rút kinh nghiệm từ lần đầu triển khai, lần này, công tác tổ chức lấy mẫu đã khắc phục được các tồn tại. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt; việc phối kết hợp được đảm bảo. Có thể nói rằng, chiến dịch rất thành công và đã đạt được mục tiêu đề ra.

Tiếp đây, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế và Tp.Vinh sẽ thực hiện đánh giá lại kết quả chiến dịch, từ đó nhìn nhận rõ những “vùng xanh”, “vùng đỏ” và tính toán bước tiếp theo cụ thể.