Sự kiện

Xót xa hai học sinh đuối nước thương tâm ở Tuyên Quang

Chơi gần khu vực khai thác quặng, hai em học sinh không may bị trượt chân rồi rơi xuống hố nước và đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoàng 16h ngày 12/11, vụ việc xảy ra tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khiến hai em học sinh thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn T. (SN 2007), học sinh trường tiểu học Hùng Vân và em Lê Minh Q. (2009), học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Hùng Đức, cùng trú tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Vụ việc được người dân phát hiện, khi đó hai em học sinh này đang đi chơi trong khu vực khai thác quặng của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang nhưng không may bị trượt chân rơi xuống hố nước và tử vong. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể hai học sinh và cùng với gia đình đưa thi thể hai em về lo hậu sự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo tìm hiểu, những hố nước này rất sâu và rộng khoảng 200m2, xung quanh hố nước không hề có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Chỉ có duy nhất một biển cảnh báo từ ngoài cổng đi vào.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Hà Xuân Tiệp - Chủ tịch UBND xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết: “Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 12/11, nơi xảy ra vụ tai nạn nằm trong điểm khai thác quặng của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, hiện vẫn đang trong thời gian hoạt động khai thác. Tuy nhiên, trong quá trinh khai thác, một phần cũng do Công ty sau khi khai thác không san lấp, một phần là do khi trời mưa đã tạo thành những hố nước sâu nên không may đã dẫn đến vụ việc thương tâm này”.

"Nhà hai học sinh này cách khá xa nơi công trường khai thác, chắc do hai cháu chui qua các vườn cây ăn quả gần đó, không may mới trượt chân xuống hố nước nơi công trường đang hoạt động khai thác tại địa điểm trên. Địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình" ông Tiệp cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.