An ninh - Hình sự

Xông vào khu vực phong tỏa chém 4 người vì tranh giành chó nuôi đi lạc

Mâu thuẫn từ việc tranh giành con chó nuôi đi lạc, một nhóm người đã xông vào nhà dân trong khu vực phong tỏa ở Bình Dương chém thương tích 4 người rồi bỏ trốn.

Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đệ (SN 1987, ngụ tại phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6/7, anh Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1980, ngụ tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) cùng 3 người bạn đang sửa chữa nhà tại khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh (thuộc khu vực phong tỏa phòng, chống dịch bệnh COVID-19).

Lúc này, có 4 thanh niên xông vào nhà dùng dao, búa và ghế nhựa đánh, chém anh Hiếu và 3 người bạn dẫn đến thương tích, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Đệ là 1 trong 4 đối tượng tham gia chém anh Hiếu và nhóm bạn.

Ba đối tượng còn lại gồm: Biện Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1990, ngụ phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương) và một đối tượng chưa rõ lai lịch, bạn của Tâm.

Theo báo Công an Nhân dân, nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do giữa anh Hiếu và nhóm của đối tượng Đệ xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành một con chó nuôi đi lạc. Đó là vào ngày 4/7, anh Hiếu thấy có một con chó ở tiệm tạp hóa gần nhà nên bắt về nuôi.

Không bao lâu sau, Đệ đến nhà anh Hiếu nói là chó của mình đi lạc và đòi lại nhưng anh Hiếu không trả. Bực tức, Đệ tập hợp thêm 3 đối tượng nói trên mang hung khí đến chém anh Hiếu và nhóm thợ.

Cơ quan công an kêu gọi 3 đối tượng đang lẩn trốn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

H.H (tổng hợp)