Sự kiện

Xin mẹ đập heo ủng hộ Covid-19, bé trai 10 tuổi hứa "sẽ không cắn móng tay nữa"

Cháu bé muốn đập heo đất để giúp ba mẹ bớt khó khăn và trích một phần để mua gạo, mua khẩu trang cho các cô chú phòng chống dịch. Đồng thời, cháu hứa sẽ chăm học, bớt lười ăn và "không cắn móng tay nữa".

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, địa phương vừa tiếp nhận nhận 100kg gạo do một mạnh thường quân vô cùng đặc biệt trao tặng.

Theo đó, cháu bé Huỳnh Nguyễn Minh Khang, 10 tuổi, trú nhà B2, chung cư Vicoland Nại Hiên Đông ủng hộ cho người nghèo khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông 100kg.

Sau 3 năm tiết kiệm, Khang đã quyết định đập heo đất để giúp đỡ bố mẹ và các cô chú phòng chống dịch bệnh.

Trân quý hơn, số gạo này được mua từ tiền tiết kiệm mà cháu bé đã để dành trong hơn 3 năm qua.

Sau khi đập heo đất, cháu nhờ mẹ chở đi mua gạo rồi đến gặp lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông để trình bày nguyện vọng muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và các cô chú tham gia phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt hơn nữa, cháu bé Minh Khang đã tự viết thư tay gửi bố mẹ với những lời văn vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thư có đoạn cháu muốn đập heo đất để giúp ba mẹ bớt khó khăn và trích một phần để mua gạo, mua khẩu trang cho các cô chú phòng chống dịch.

Đồng thời, cháu hứa sẽ chăm học, bớt lười ăn và "không cắn móng tay nữa".

Cháu bé nhờ mẹ chở đến phường Nại Hiên Đông để trao gửi số gạo. 

Cùng ngày, sự việc cháu bé Minh Khang cũng được UBND phường Nại Hiên Đông đăng tải lên trang thông tin của đơn vị. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của dư luận và người dân TP.Đà Nẵng.

Tất cả đều bày tỏ sự mến yêu, cảm kích trước hành động vô cùng ý nghĩa của cháu bé. Nhiều người không quên chúc cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và trở thành công dân tốt của địa phương. 

Ở một diễn biến có liên quan, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 4125/CV-TU đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đơn vị này, trước dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian đến, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và từ bên ngoài còn lớn, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, đòi hỏi mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Ngoài nỗ lực phòng chống dịch, các cáp uỷ đảng, chính quyền TP.Đà Nẵng còn phải có trách nhiệm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Như: các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối, ngăn cản người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch; đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị truờng...

Nếu có dấu hiệu tội phạm cần chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý hình sự.