Dân sinh

Tổ chức đối thoại, xin lỗi người dân vụ phát dọn thực bì khiến rừng bị cháy diện rộng

Hạt kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn tổ chức đối thoại, xin lỗi người dân về những sai sót khi phát dọn thực bì phòng cháy khiến rừng bị phá và cháy diện rộng

Sáng 11/4, tại nhà văn hóa thôn Phượng Áng, xã Thành Sơn, TX.Nghi Sơn, Hạt kiểm lâm TX.Nghi Sơn và BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn (Thanh Hóa) tổ chức buổi đối thoại với nhân dân liên quan đến triển khai phát dọn, đốt thực bị khiến cây thông bị chặt hạ, cháy rừng trên diện rộng.

Tham dự hội nghị có đại diện các phòng ban thuộc UBND TX.Nghi Sơn, UBND xã Thanh Sơn và hàng chục người dân thôn Phượng Áng.

Theo Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn, thời gian qua, đơn vị và chủ rừng thực hiện Phương án làm giảm vật liệu cháy, làm mới và tu sửa đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra tác chiến chữa cháy rừng năm 2023. Quá trình thực hiện, do thiếu sự kiểm tra, giám sát nên xảy ra sai sót.

Ông Nguyễn Trần Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn cho biết: "Tại lô 12, 13, khoảnh 3, tiểu khu 658, việc phát dọn, chặt tỉa cây thông tái sinh để lại mật độ không đảm bảo theo quy định. Quá trình chặt cây rất phản cảm. Việc đốt không được kiểm soát và không thông báo tới các hộ dân, gây ảnh hưởng đến cây của người dân đã trồng trên đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ, gây bức xúc cho các hộ".

Hàng chục người dân thôn Phượng Áng tham gia buổi đối thoại liên quan vụ phát dọn thực bì phòng cháy khiến rừng thông bị chặt, cháy lan diện rộng.

Cũng theo ông Phương, sau khi có ý kiến của người dân, Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn đã tiến hành kiểm tra và xác định có 36 cây thông có đường kính 15cm bị chặt hạ và nhiều cây gỗ lớn khác chưa được kiểm đếm cụ thể. Diện tích đã thực hiện việc đốt thực bì gây thiệt hại là 5,5ha. Hạt kiểm lâm TX.Nghi Sơn đã chỉ đạo dừng việc thực hiện phương án, khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện.

Trách nhiệm để xảy ra những vi phạm nêu trên thuộc về chủ rừng là BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn và các hộ nhận khoán. 

“Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án không đúng quy định, để xảy ra tình trạng chặt hạ cây tái sinh không đúng mật độ, không theo phương án; cố tình chặt hạ những cây thông tái sinh có đường kính lớn, tổ chức đốt, dọn không đúng quy định gây cháy lan ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Hạt Kiểm lâm đã không sâu sát, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi chặt phá rừng không đúng quy định. Chúng tôi nhận lỗi với nhân dân thôn Phượng Áng, đồng thời đơn vị sẽ có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ để xử lý cán bộ được phân công không hoàn thành nhiệm vụ", ông Phương nói.

Một diện tích lớn rừng thông bị cháy lan trong quá trình phát dọn thực bì phòng cháy.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn thông tin, diện tích sẻ phát, đốt dọn thực bì để phòng cháy tại thôn Phượng Áng được quy hoạch là rừng sản xuất. Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ các đối tượng chặt cây và xử lý theo đúng quy định, đồng thời sẽ thông báo rộng rãi cho người dân được biết và tham gia giám sát. 

"Nếu các hộ dân có nhu cầu nhận khoán thì phải làm văn bản đề nghị để có cơ sở xem xét. Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm sẽ rà soát, xem xét trách nhiệm của các hộ dân nhận khoán nếu vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Trong trường hợp này sẽ xem xét cắt hợp đồng nhận khoán để giao cho các hộ dân khác", Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tx.Nghi Sơn cho hay.

Tại buổi đối thoại, ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức kiểm đếm, thỏa thuận đền bù thiệt hại cho số lượng cây trồng của người dân bị hư hại trong quá trình đốt dọn thực bì phòng cháy.

36 cây thông hàng chục năm tuổi, có đường kính trên 15cm bị chặt hạ trái phép.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn, chủ rừng Nhà nước là BQL rừng phòng hộ Nghi Sơn và các hộ dân nhận giao khoán triển khai thực hiện phương án sẻ phát dây leo bụi rậm, đốt dọn thực bì để phòng cháy trên diện tích 77,4ha rừng do đơn vị quản lý, thuộc 4 xã. Khi triển khai tại xã Thanh Sơn (35ha), do lực lượng chức năng thiếu kiểm tra, giám sát nên nhiều cây gỗ thông có đường kính lớn bị chặt hạ, lửa cháy lan khiến nhiều cánh rừng bị đốt cháy.

Rừng bị đốt cháy trên diện rộng khiến người dân địa phương lo lắng đất sẽ bị xói mòn đất, môi trường và cuộc sống bị ảnh hưởng nên tập trung phản đối.

Ngày 10/4, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cùng phòng chức năng đã vào việc với chủ rừng, Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn và kiểm tra hiện trường vụ việc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trần Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX.Nghi Sơn cho biết, vụ việc chưa đến mức độ xử lý hình sự nên đơn vị sẽ lập biên bản, xử phạt hành chính các cá nhận vi phạm theo quy định. Đồng thời, đơn vị sẽ có văn bản báo cáo đề xuất Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa ... có hình thức xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc.