Hồ sơ điều tra

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Từ "Thần Bài” đến “Bán Nhà Chơi Rik"

Khi đã trở thành “con thiêu thân” chìm đắm trong những sới bạc trực tuyến thì “Thần Bài” cũng chung số phận với “Bán Nhà Chơi Rik”.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Tiếp tay cho đường dây đánh bạc, cả hai ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) cùng phải hầu tòa.

“Bán Nhà Chơi Rik”

Sáng nay, người đầu tiên bước lên bục khai báo để trả lời thẩm vấn của HĐXX là bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Bị cáo Phạm Quang Thành.

Quá trình tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 08/6/2016 đến 05/6/2017, bị cáo Thành lấy tên đăng nhập là “bannhachoirik122” (được hiểu là Bán Nhà Chơi Rik 122), tên hiển thị là “trinet161dng”.

Về giao dịch mua bán Rik, bị cáo Thành khai mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 3.193.714.000Rik = 2.650.783.000đ.

Theo hồ sơ, chỉ trong một ngày (08/8/2016), Phạm Quang Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130.000.000Rik = 107.900.000đ. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, có số dư tài khoản là -2.828.096đ (âm).

Dùng nickname “bán nhà chơi Rik” để chơi bạc, đến nay bị cáo Thành đã chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng. Dù chưa phải bán nhà, nhưng thực tế con bạc này đã phải bán ô tô để trả nợ.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Thành tỏ ra ăn năn: “Bị cáo không ngờ chơi giải trí sau ham quá. Giờ bị cáo cảm thấy ân hận, làm ảnh hưởng xấu tới gia đình”.

“Tôi Yêu Vợ” muốn xin lại tài sản quốc gia?!

Đáng chú ý, bị cáo Đinh Tiên Hoàn (SN 1985, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) tham gia đánh bạc với tài khoản đăng nhập là “hoandt0002”, tên hiển thị là “ToiYeuVk6789” (được hiểu là Tôi Yêu Vợ).

Bị cáo Đinh Tiên Hoàn.

Về giao dịch mua bán Rik, Hoàn khai mua bán trực tiếp bằng tiền mặt (không sử dụng tài khoản ngân hàng) với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Nguyễn Duy Đức, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 4.715.010.000Rik tương đương gần 4 tỷ đồng.

Chỉ trong một ngày 08/8/2016, Đinh Tiên Hoàn đã tham gia 118 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất được trả thưởng là 59.400.000Rik = 49.302.000đ.

Khi được hỏi về tài sản bị cơ quan điều tra thu giữ, bị cáo đã được trả lại chưa? Bị cáo Hoàn tỏ ý muốn xin lại chứng minh nhân dân. Lý do bị cáo Hoàn đưa ra: “Bị cáo nghĩ đây là tài sản không liên quan đến việc đánh bạc, là tài sản do Nhà nước cấp nên bị cáo muốn xin lại”.

“Thần bài” cũng chết

Trước đó, bị cáo Đỗ Hữu Tư (SN 1989, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2017 đến ngày 9/8/2017. Tại tòa, bị cáo Tư khai có 2 tài khoản đánh bạc với các tên đăng nhập: FB_3611442358, tên hiển thị: Dohuutupt và Dohuutu8888, tên hiển thị “Thanbaipt89” (được hiểu là Thần Bài) và mở 1 tài khoản Ngân hàng Vietcombank để thuận tiện trong việc mua bán Rik để tham gia đánh bạc.

Tư khai đăng nhập vào tài khoản đánh bạc “thanbaipt89” để đánh bạc bằng hình thức game Tài - Xỉu và bị thua hết. “Mới đầu bị cáo chỉ để cho vui, nhưng do bị thua nên tiếp tục gỡ. Để giao dịch mua bán Rik, bị cáo nhắn tin qua điện thoại và giao dịch qua tài khoản mở tại Vietcombank”, bị cáo Tư khai tại tòa.

Người hiếm hoi thắng bạc có nickname “Tukay 2704”.

Con bạc tiếp theo trong vụ án là Liêu Văn Hoàng (SN 1995, trú tại huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng) bước lên trả lời thẩm vấn.

Bị cáo Liêu Văn Hoàng.

Bị cáo Hoàng khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 19/4/2016. Hoàng sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là “tukay2704”, tên hiển thị là “TUKAY”.

Về giao dịch mua bán Rik, Hoàng mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa, với tổng giao dịch mua bán Rik là 285 lần = 23.628.368.205Rik, tương đương tiền VNĐ là hơn 19 tỷ đồng.

Ngày 08 và 09/8/2016, Hoàng đã tham gia 59 phiên đánh bạc, trong đó: Số phiên đặt cược từ 6.024.100Rik (tương đương 5.000.000đ) trở lên là 18 phiên; số phiên đặt cược từ 60.241.000Rik (tương đương 50.000.000đ) trở lên là 2 phiên.

Trong đó có phiên bị cáo đặt cược 150.949.900Rik, tương đương hơn 125 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 222.008.802 Rik, tương đương 184 triệu đồng.

Căn cứ vào hồ sơ, biết hoàn cảnh bị cáo khá khó khăn khi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, nữ chủ tọa nghiêm nghị hỏi: “Ở nơi bị cáo sinh sống còn rất nhiều người khó khăn, nhiều đứa trẻ không có điều kiện để đến trường; bố mẹ thì làm ruộng, vậy bị cáo lấy tiền đâu ra để đánh bạc, có những phiên bị cáo chơi một lúc hơn 100 triệu đồng?”.

Bị cáo Hoàng khai: “Để có tiền chơi bạc, bị cáo lấy tiền thắng bạc từ những lần thắng bạc trước, cộng thêm một ít tiền cá nhân để chơi”.

Đây cùng là bị cáo hiếm hoi thắng bạc trong đường dây đánh bạc online trên mạng. Quá trình điều tra, Hoàng tự nguyện nộp số tiền 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.