Sự kiện

Xét nghiệm 500 người là F1, F2 của bệnh nhân Covid-19 số 595 và 669 đều có kết quả âm tính

Hai ca bệnh số 595 và 669 bị Covid-19 thì có 500 người là F1, F2 của hai ca nhiễm này đã được xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm các F1, F2 đều âm tính.

500 F1, F2 đều âm tính

Đồng Nai đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 595 và 669 (là hai vợ chồng) và đã có hơn 500 người là F1, F2 của hai bệnh nhân. Song song đó, ngành chức năng cũng phát hiện có hơn 4.000 người trở về từ các vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Cơ quan chức năng Đồng Nai thực hiện các xét nghiệm bệnh phẩm của người là F1, F2.

Suốt nhiều ngày qua, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì 3 khu xét nghiệm của tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét nghiệm cho 500 người là F1, F2 liên quan đến 2 ca bệnh 595 và 669. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người nghi ngờ trong cộng đồng vì trở về từ vùng dịch.

Hiện 500 người được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, nhưng họ vẫn đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh đó, vì có 2 ca nhiễm bệnh nên có 900 người sinh sống trên đường Hồ Văn Đại đã phải cách ly tại nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập” khi tuyến đường này bị phong tỏa.

Trao đổi với PV, ông Đậu Ngọc Trung, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, trung tâm Y tế TP.Biên Hòa, Đội trưởng đội Cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 TP.Biên Hòa cho biết, trong 4 ngày thực hiện cách ly, phong tỏa tuyến đường thì nhân viên y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ đối với 900 người thuộc 182 hộ dân. Mục đích là để xác định những người có tiếp xúc với bệnh nhân số 595, bệnh nhân số 669 xem có biểu hiện ho, sốt gì không để lấy mẫu xét nghiệm nếu cần thiết.

Đến nay, sức khỏe của 900 người dân trong khu vực này đều bình thường, chưa có biểu hiện bất thường. Họ được thăm khám sức khỏe mỗi ngày, cung cấp nhu yếu phẩm,… đầy đủ. Rác thải trong khu vực cũng được phân loại đưa đi tiêu hủy đúng cách để đảm bảo phòng chống dịch.

Bệnh nhân 669 có nhiều bệnh nền

Trong ngày 6/8, liên quan đến hai ca nhiễm 595 và 669 thì ông Lê Quang Trung, phó giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, hôm nay sở Y tế cùng các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai đã họp hội chẩn về việc chữa trị cho 2 ca nhiễm trên.

Người dân chấp hành cách ly nghiêm túc

Bệnh nhân 595 hiện sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, X- quang phổi bình thường, không có tổn thương. Còn bệnh nhân 669 tỉnh táo, sốt nhẹ (38 độ C), đau họng, có bệnh tiểu đường, huyết áp đã điều trị 8 năm. Từ khi mắc Covid-19 đến nay, các chỉ số huyết áp, đường huyết của bệnh nhân 669 vẫn không đổi so với trước. Kết quả chụp X-quang phổi cho thấy, bệnh nhân 669 không bị tổn thương, các xét nghiệm sinh hóa khác bình thường.

Trước mắt bệnh nhân 669 cần phải tiếp tục điều trị hỗ trợ nâng cao thể trạng; điều trị nâng cao về bệnh tiểu đường, huyết áp theo chuyên khoa. Hàng ngày, các bác sĩ khám và theo dõi diễn biến để điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Ngoài ra, việc xét nghiệm cho bệnh nhân 669 cũng được thực hiện hàng ngày.