Sự kiện

Xe thang va chạm với cánh máy bay tại sân bay Nội Bài

Chiếc máy bay bị xe thang va chạm là Airbus A320 của Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 6023.

Theo nguồn tin của Người Đưa Tin, sáng ngày 9/9, tại khu vực sân đỗ máy bay của sân bay Nội Bài đã xảy ra một va chạm giữa xe thang và máy bay của hãng Vietnam Airlines, dòng Airbus A320, mang số hiệu VN 6023.

Trao đổi với Người Đưa Tin sáng ngày 9/9, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không cho biết xác nhận đã nắm được thông tin của vụ việc trên.

Theo đó, sáng ngày 9/9, khi chiếc máy bay đỗ tại vị trí sân đỗ của sân bay Nội Bài chuẩn bị khởi hành từ Hà Nội đi Tp. Hồ Chí Minh (dự kiến cất cánh lúc 13:45 cùng ngày) thì bị xe thang của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) va vào.

Kết quả kiểm tra cho thấy, cú va chạm làm phần cánh của máy bay bị móp. Trước tình hình này, máy bay VN 6023 đã phải tạm ngừng khai thác để tiếp tục xử lý kỹ thuật.

Theo ông Đinh Việt Thắng nguyên nhân gây ra vụ việc xuất phát từ việc một máy bay vận tải dòng Antonov An-124  của Nga trong quá trình di chuyển trên đường băng để cất cánh đã gây nên.

Cụ thể, do là máy bay phản lực và là dòng vận tải lớn nên sức gió từ động cơ rất lớn đã làm thổi di chuyển xe thang ở vị trí gần đó gây ra vụ va chạm nói trên.

Cú va chạm làm phần cánh của máy bay bị móp.

Ngay sau đó, nhà chức trách sân bay và các đơn vị liên quan đã lập biên bản ghi nhận, niêm phong xe thang, đề nghị các các nhân liên quan làm tường trình.

Cục trưởng Cục Hàng không cũng cho biết vụ việc được xác định là một sự cố hàng không, tuy chưa phải tai nạn nhưng liên quan đến hoạt động của máy bay gây ảnh hưởng đến quá trình khai thác và vận hành chuyến bay.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra 15 phút, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã báo cáo ngay với Cục Hàng không Việt Nam. Hiện Cục đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiến hành xác minh sự việc”, ông Thắng cho biết.