Xã hội

Bản tin 10/10: Xe khách đang sửa thì bốc cháy, thiêu rụi 1 gara ôtô; Học sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường tử vong

Xe khách đang sửa thì bốc cháy, thiêu rụi 1 gara ôtô; Học sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường tử vong; Thêm 371 ca mắc Covid-19 là những tin nổi bật.

Xe khách đang sửa thì bốc cháy, thiêu rụi 1 gara ôtô

Theo báo Lao Động, trưa 9/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một gara ôtô ở thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh, ngọn lửa bùng phát từ một chiếc xe khách đang sửa chữa, sau đó lan nhanh. Một số người đã tháo chạy ra ngoài đường. Nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ lớn cùng cột khói đen cao hàng chục mét.

Cột khói đen cao hàng chục mét tại khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Lao Động

Ngay sau đó, 16 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy kịp thời có mặt triển khai phương án chữa cháy. Lúc này, ngọn lửa bùng cháy tới khu vực xe ôtô giường nằm 45 chỗ và xe 4 chỗ kèm theo tiếng nổ lớn của các loại chất liệu khác, có nguy cơ cháy lan sang gara bên cạnh. Đến khoảng 11h35, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Làm việc với Công an huyện Lạng Giang, anh Giáp Văn Nhã (SN 1988), chủ Gara ôtô Nhàn Nhã cho biết, khi đang làm việc trong gara thì nghe thấy tiếng nổ phát ra từ chiếc ôtô giường nằm. “Tôi chạy ra xem thì thấy khói, sau đó lấy bình chữa cháy để dập đám cháy, đồng thời báo với người thân gọi điện cho cơ quan chức năng", anh Nhã cho biết.

Chính quyền địa phương cho biết vụ cháy khiến chiếc xe giường nằm, 1 ôtô 5 chỗ cùng một phần gara bị thiêu rụi. 

Học sinh lớp 8 rơi từ tầng 4 xuống sân trường tử vong

Trao đổi với báo Thanh Niên ngày 9/10, đại diện Công an Tp.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh N.N.M.N. (13 tuổi), học sinh lớp 8/1 Trường THCS Bình Đa (phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 8/10, trong giờ ra chơi, nữ sinh N.N.M.N. bất ngờ rơi từ tầng 4 xuống sân trường. Em N. nhanh chóng được nhà trường đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an Tp.Biên Hòa đã xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định em N. học ở tầng trệt khối trường học, còn lầu 4 nơi em bị rơi là khu vực các phòng chức năng và phòng tin học.

Theo camera nhà trường, trong giờ ra chơi nữ sinh N.N.M.N đi cầu thang bộ lên tầng 4, trèo qua lan can và sau đó xảy ra sự việc đau lòng trên.

Số mắc Covid-19 giảm thấp nhất trong hơn 4 tháng qua

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 8/10 đến 16h ngày 9/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 371 ca mắc, giảm 311 bệnh nhân so với 1 ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm thấp nhất trong hơn 4 tháng qua và là ngày thứ 2 kể từ đầu tháng 10 đến nay số mắc xuống dưới 500 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.486.414 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.079 ca nhiễm)

Trong ngày, có thêm 149 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.596.336 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 55 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.153 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 8/10 có 2.253 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.251.341 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.520.479 liều: Mũi 1 là 71.065.990 liều; Mũi 2 là 68.656.372 liều; Mũi bổ sung là 14.538.981 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 50.836.347 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 15.422.789 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.977.299 liều: Mũi 1 là 9.107.374 liều; Mũi 2 là 8.850.747 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.019.178 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.753.563 liều: Mũi 1 là 9.870.501 liều; Mũi 2 là 6.883.062 liều.

Minh Hoa (t/h)