Sự kiện

Xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng ở sân bay: Đề xuất xử lý nhân viên lễ tân

Liên quan đến sự kiện xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng bộ Công thương tại sân bay Nội Bài gây xôn xao dư luận, đại diện Bộ này cho hay đã đề xuất phương án xử lý những người liên quan.

Chiều 2/4, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng bộ Công thương đã nhận được nhiều sự quan tâm từ báo giới về những vấn đề nóng trong ngành.

Trước hết, là sự việc xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo Bộ tại sân bay Nội Bài, ông Hải cho hay: “Chúng tôi cũng đã giao văn phòng Bộ, tiến hành rà soát thông tin ngay sau khi báo chí phản ánh. Sau khi xem xét sự việc, xét về quá trình công tác cũng như xét tới việc các cá nhân thì các đồng chí này muốn rút ra bài học sau sự việc này. Bộ Công thương đã thành lập hội đồng kỷ luật và đưa ra 2 mức kỷ luật với 3 đồng chí làm lễ tân, quản lý lễ tân và lãnh đạo Văn phòng với 2 mức cảnh cáo và khiển trách”.

Cũng theo ông Hải, Bộ sẽ xem xét mức kỷ luật đã hợp lý hay chưa rồi mới đưa ra kết quả cuối cùng.

Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ.

Về giá xăng dầu thành phẩm đã được điều chỉnh tăng ngay trong chiều ngày hôm nay, với vai trò là một người tiêu dùng, vị Thứ trưởng bày tỏ sự chia sẻ với doanh nghiệp cũng như toàn thể người dân, vì việc này sẽ mang đến không ít khó khăn.

Giải thích về việc tăng giá, ông Hải cho hay: “Giá xăng tăng phụ thuộc vào giá thế giới. Hiện nay, quản lý giá xăng dầu có 28 đầu mối xuất nhập khẩu trực tiếp, chứ không có chuyện độc quyền một đơn vị nào cả. Việc điều chỉnh giá thực hiện 15 ngày một lần, và rất công khai, minh bạch”. 

Thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Ngoài ra, theo số liệu từ Văn phòng Chính phủ, GDP Quý I/2019 đạt ở mức cao, tăng 6,79% (tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2018 tăng 7,45% nhưng cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011-2017, năm 2017 tăng 5,15%). Đây là mức tăng khá, thể hiện kinh tế trong nước đang tiếp tục ổn định hơn, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng rõ nét, môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm 0,21%% so với tháng trước (cùng kỳ tăng 8,7%). CPI bình quân quý I năm 2019 tăng 2,63% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2%, tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2018, nhưng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (Quý I: năm 2015 tăng 9,3%; năm 2016 tăng 8,2%, năm 2017 tăng 5,1%, năm 2018 tăng 12,7%), trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 11,1% (Quý I: năm 2015 tăng 9,5%; năm 2016 tăng 9,1%, năm 2017 tăng 7,8%, năm 2018 tăng 11,3%).

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là ngành thủy sản tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ (cao nhất trong 9 năm trở lại đây). 

Tổng cầu tiếp tục tăng mạnh và là  điểm sáng trong bức tranh kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12% (cùng kỳ 2018 là 9,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu tố giá) tăng 9%, cao hơn mức 8,9% của cùng kỳ năm 2018. Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh đạt trên 4,5 triệu lượt, tăng 7%.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, tháng 3/3019 ước đạt 22,40 tỷ USD, tăng 61,1%, đặc biệt khu vực kinh tế trong nước đạt 17,05 tỷ USD, tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 18,9%); 3 tháng đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7%. Tháng 3 xuất siêu 600 triệu USD, tính chung 3 tháng xuất siêu 536 triệu USD.

Công Luân - Phạm Tùng