Xã hội

Bản tin 17/12: Xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong; Tp.HCM tổng kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc"

Xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong; Tp.HCM tổng kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc"; Số nhiễm mới Covid-19 gấp gần 4 lần số khỏi bệnh là các tin nổi bật.

Xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong

Theo Dân Trí, khoảng 17h30 ngày 16/12, ô tô bán tải Ford Ranger Raptor độ Hamer mang BKS 43C-256.30 do tài xế Trương Vạn Nhật (27 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Quảng Nam (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn,Tp. Đà Nẵng).

Bất ngờ chiếc xe xảy ra va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân được xác định là chị V.T.H.S. (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), anh N.T.K. (48 tuổi) và chị L.T.T.N. (44 tuổi, cùng trú quận Hải Châu).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, hai xe máy của các nạn nhân nằm cách nhau khoảng 30m, biến dạng hoàn toàn, xung quanh có nhiều mảnh vỡ. Chiếc xe ô tô bán tải nằm cách vị trí 3 nạn nhân khoảng 40m.

Một số người dân tại hiện trường chia sẻ với báo Lao Động, tài xế điều khiển xe bán tải có dấu hiệu say xỉn khi xảy ra tai nạn.

Hiện tài xế xe bán tải đã được đưa về trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tp.HCM tổng kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc"

Theo VOV, UBND Tp.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 15/2/2023, Tp.HCM yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tập trung lực lượng triển khai đợt cao điểm, tổng kiểm tra đồng bộ và quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định, nhất là địa bàn các quận 1, 5, 10, Bình Thạnh và Tp.Thủ Đức

Ngoài ra, thành phố yêu cầu các lực lượng tăng cường xử phạt thông qua trích xuất hình ảnh các phương tiện vận tải đường bộ có dấu hiệu vi phạm trên các tuyến đường có hoạt động đón trả khách.

Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tham mưu tổ chức vành đai hạn chế xe khách giường nằm vào trung tâm và quy định hoạt động xe trung chuyển trình UBND Tp.HCM.

Các sở khác như Tài nguyên – Môi trường, Công thương, Giáo dục – Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích để lập bến bãi, điểm đón trả khách, kể cả trường hợp tổ chức đưa xe vào trong trụ sở, văn phòng đón trả khách; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu không được tổ chức xe khách vào đón trả khách; các trường học tăng cường ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên. UBND Tp.Thủ Đức và các quận, huyện phải chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Số nhiễm mới Covid-19 gấp gần 4 lần số khỏi bệnh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 15/12 đến 16h ngày 16/12, cả nước ghi nhận 333 ca nhiễm, giảm so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.522.431 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.443 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 87 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.610.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 48 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 15/12 có 41.177 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.114.272 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.151.643 liều: Mũi 1 là 71.078.712 liều; Mũi 2 là 68.688.130 liều; Mũi bổ sung là 14.497.843 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.649.895 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.237.063 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.857.028 liều: Mũi 1 là 9.126.945 liều; Mũi 2 là 8.953.089 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.776.994 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.105.601 liều: Mũi 1 là 10.193.712 liều; Mũi 2 là 7.911.889 liều.

Minh Hoa (t/h)