Văn hoá

Xây nhà hát 1.500 tỷ vẫn không thiếu tiền đền bù cho dân Thủ Thiêm

Đó là khẳng định của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân về lo ngại của dư luận xoay quanh quyết định xây nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại Thủ Thiêm trong khi TP còn rất nhiều vấn đề dân sinh chưa được giải quyết.

Trong buổi chiều làm việc cuối cùng của hội nghị lần thứ 18, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có những kết luận xung quanh những vấn đề còn tồn tại và chỉ ra những định hướng chỉ đạo trong thời gian tới của TP.HCM, một trong vấn đề được dư luận xã hội người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm, Quận 2 với hơn 1.500 tỉ đồng.

Hiện nay dư luận rất quan tâm vấn đề giải quyết tiền đền bù cho người dân Thủ Thiêm còn chưa có sao đã vội cho xây dựng nhà hát 1.500 tỷ. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm, Thường vụ Thành ủy đang làm theo quy trình sau khi có kết luận Thanh tra chính phủ và nhiều lần đã chỉ đạo xuống Ủy ban nhân dân thành phố và hiện đang xây dựng giải pháp. Sau khi xây dựng xong phương án phù hợp nhất thì tìm sự đồng thuận và tiến hành giải quyết đền bù cho người dân thỏa đáng. Quỹ tiền mà thành phố dự trù xây dựng Nhà hát giao hưởng không ảnh hưởng gì đến tiền đền bù cho người dân. “Đảm bảo không vì nhà hát mà thiếu tiền đền bù cho dân” - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết

Cũng theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay TP.HCM đang có 10 triệu dân, trong 5 triệu lao động ở thành phố thì có tới 30% lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng, cao gấp 3 lần bình quân cả nước. Ngoài ra, có tới hơn 100.000 người nước ngoài đang sinh sống tại TP.HCM nên việc có nhà hát bên cạnh việc góp phần thỏa mãn nhu cầu trực tiếp cho người có nhu cầu thì thành phố cần có tầm nhìn xa khi thành phố ngày một phát triển.

"Từ 100 năm trước khi người Pháp xây nhà hát thành phố, khi ấy dân số thành phố ước tính chỉ hơn 10.000 dân, để bây giờ chúng ta vẫn còn di sản văn hóa quý báu. Tuy vậy, những dịp giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các quốc gia, rất nhiều đoàn văn nghệ đến diễn nhưng không có chỗ", ông Nhân dẫn giải.

Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 18

Đối với việc xây dựng nhà hát 1.500 tỷ có nằm trong quy hoạch hay không, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung của TP.HCM (2011 – 2015) là có 7 công trình trọng điểm trong đó có nhà hát thành phố. Việc xây dựng nhà hát giao hưởng thành phố lẽ ra cần hoàn thành ở năm 2015 theo quy hoạch của Chính phủ. TP.HCM đã qua nhiều kỳ đại hội cũng đều ghi nhận là phải xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu có chất lượng nhất, trong đó có nhà hát giao hưởng thành phố. 

Lí giải cho việc đưa nhà hát về Thủ Thiêm, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết đây là địa điểm có quy hoạch tổng thể và hiện đại. So với địa điểm dự kiến trước đây là công viên 23/9 thì Thủ Thiêm có sự tương thích và đồng bộ hơn cả. Theo quy hoạch, Thủ Thiêm cũng có những công trình xứng tầm thành phố như: Trung tâm triển lãm, công viên bờ sông, trung tâm tài chính, quảng trường trung tâm và thành phố đang đề nghị thêm quảng trường Hồ Chí Minh... 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 18 của BCH Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020