Hồ sơ doanh nghiệp

Xây dựng Hoà Bình từ lãi thành lỗ hơn 700 tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty kiểm toán chưa ghi nhận khoản thanh lý tài sản đảm bảo của Hoà Bình, khiến công ty này lỗ hơn 700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm tại BCTC soát xét.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2023 của doanh nghiệp. Đáng chú ý, từ kết quả lãi sau thuế hàng trăm tỷ đồng trong báo cáo tự lập, Hoà Bình bất ngờ chuyển thành lỗ sâu hơn 713 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.

Cụ thể, lợi nhuận gộp của Xây dựng Hoà Bình 6 tháng đầu năm ghi nhận giảm 33,5 tỷ đồng so với trước soát xét, công ty cho biết việc điều chỉnh giảm doanh thu do phải tăng giá vốn liên quan đến doanh thu chi phí cho thuê MMTB và thi công xây dựng.

Hoà Bình cũng bị công ty kiểm toán điều chỉnh giảm trừ 72 tỷ đồng doanh thu tài chính do chuyển nhượng công ty con – Công ty TNHH MTV MXD Matec số tiền 74 tỷ đồng; và còn lại là điều chỉnh tăng lãi cho vay tại công ty Tiến Phát Sanyo Home.

Theo Nghị quyết HĐQT số 32.3 của Hoà Bình, công ty đã chuyển nhượng 100% quyền sở hữu của Tập đoàn trong Matec cho một bên thứ ba với tổng giá trị là 85 tỷ đồng. Tới ngày 28/6/2023 Hoà Bình cũng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn cho Matec với tổng giá trị lên đến 1.064 tỷ đồng.

Tuy nhiên công ty kiểm toán cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, các bên vẫn đang trong quá trình hoàn tất các hợp đồng chuyển nhượng nói trên. Do đó, Hoà Bình vẫn tiến hành hợp nhất BCTC của Matec như một công ty con. Đồng thời, Hoà Bình cũng chưa thể ghi nhận nghiệp vụ chuyển nhượng tài sản nói trên trong BCTC giữa niên độ.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của Hoà Bình lại bật tăng gần 92 tỷ đồng để trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Theo đó, khoản lợi nhuận khác của Hoà Bình từ việc thanh lý bán tài sản bị giảm trừ hơn 652 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản tại công ty mẹ, vậy nên khiến doanh nghiệp bất ngờ chuyển từ lãi thành lỗ sau soát xét.

Như vậy luỹ kế 6 tháng đầu năm, Hoà Bình đã đạt 3.462 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ sau thuế hơn 713 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và giảm gần 769 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Hoà Bình sau soát xét giảm 11% so với đầu năm xuống còn 13.876 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại khoản mục tạm ứng cho nhân viên, Hoà Bình ghi nhận đang tạm ứng 266 tỷ đồng để giải chấp 45 triệu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch HĐQT tại một số công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, công ty còn tạm ứng 120 tỷ đồng cho Chủ tịch HĐQT mua quyền sử dụng đất tại quận 12, Tp.HCM – quyền sử dụng đất này lại đang được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng BIDV.

Tại phía bên kia bảng cân đối, nợ phải của Hoà Bình ở mức hơn 13.372 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Điểm tích cực là tổng nợ vay đã giảm về còn hơn 5.230 tỷ đồng, cơ cấu nợ đa phần là nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 3.370 tỷ đồng với phần lớn là các khoản vay ngân hàng.

Khẳng định tại báo cáo soát xét, Ban Giám đốc Hoà Bình khẳng định công ty sẽ có đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và có dòng tiền đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày lập BCTC giữa niên độ này.