Bóng đá Việt Nam

Xác định tân binh đầu tiên lên chơi tại V.League 2023

Với chiến thắng nghẹt thờ 2-1 trước Phố Hiến, CLB CAND đã chính thức giành quyền lên chơi tại V.League 2023 sớm 1 vòng đấu

Chiều 24/10 đã diễn ra vòng đấu áp chót của giải hạng Nhất 2022. Tâm điểm được đổ dồn về SVĐ Ninh Bình với cặp so tài giữa CLB CAND vs CLB Phố Hiến và SVĐ Long An với cặp đấu Khánh Hòa vs Long An.

Với 38 điểm và đang đứng đầu bảng, Khánh Hòa sẽ chính thức lên hạng nếu có được 3 điểm trước Long An. Trong khi đó, cặp so tài giữa CAND và Phố Hiến cũng quyết định trực tiếp đến tấm vé lên chơi tại V.League mùa giải năm sau.

Làm khách trên sân Long An, Khánh Hòa nhập cuộc với quyết tâm giành 3 điểm để củng cố ngôi vị đầu bảng. Đoàn quân của ông Võ Đình Tân đã đẩy cao tấn công từ sớm. Hệ quả, đội khách đã có được lợi thế dẫn trước 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Thế nhưng, những sai lầm nơi hàng phòng ngự trong hiệp đấu thứ 2 đã khiến cho đội bóng của HLV Võ Đình Tân để đối thủ có được 2 bàn gỡ, qua đó lỡ mất cơ hội giành quyền lên hạng sớm 1 vòng đấu.

Trong khi đó trên sân Ninh Bình, CAND nhập cuộc với quyết tâm đánh bại đối thủ trong cuộc đua lên hạng là Phố Hiến. Dù tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng phải đến phút 70, CAND mới có thể vươn lên dẫn bàn khi Minh Bình thực hiện thành công quả 11m.

Dẫu vậy đội khách cũng không chịu buông xuôi.  Pha bắt vô lê nhanh của Huỳnh Công Đến ở phút 88 giúp Phố Hiến quân bình tỷ số 1-1 qua đó làm "sống lại" hy vọng có điểm của thày trò HLV Nguyễn Quốc Trung.

Trận đấu sau đó nóng lên với tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 đội, đỉnh điểm là pha vào bóng nguy hiểm của Anh Tuấn với cầu thủ Hà Văn Phương bên phía CLB CAND. Vì tình huống này, khiến cầu thủ Phố Hiến phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân, HLV Nguyễn Quốc Trung của đội khách của bị trọng tài thổi phạt vì lỗi phản ứng.

Những tưởng sẽ phải chấp nhận một trận hòa thì đúng phút bù giờ thứ 7, Thanh Sơn tung cú sút phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh. Với kết quả này, CAND lên vị trí dẫn đầu bảng với 40 điểm, hơn đội đứng thứ ba là Quang Nam 3 điểm, lại hơn ở đối đầu trực tiếp nên đã giành quyền lên hạng sớm 1 vòng đấu. Tấm vé lên hạng còn lại sẽ là cuộc đua song mã giữa Khánh Hòa và Quảng Nam