Thế giới

Xác định danh tính nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng ngày Quốc khánh Mỹ

Cảnh sát cũng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng tại Highland Park, ngoại ô Chicago, đang trên đường lẩn trốn.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong vụ xả súng ngày Quốc khánh Mỹ (4/7/1776 – 4/7/2022), khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân.

Danh tính của 1 trong 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt hôm 4/7 giữa cuộc diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ tại Highland Park, ngoại ô Chicago, bang Illinois, đã được xác định, tờ New York Post cho biết.

Đó là ông Nicholas Toledo, một người đàn ông gốc Mexico 78 tuổi, đến Highland Park 2 tháng trước để đoàn tụ với con cháu sau 2 năm bị chia cách vì đại dịch Covid-19.

“Chúng tôi rất choáng và sốc”, cháu gái của nạn nhân, Xochil Toledo, 23 tuổi, nói với tờ New York Post qua điện thoại. “Nó giống như một cơn ác mộng đáng sợ”.

Ông Nicholas đang tham dự lễ diễu hành cùng với khoảng hơn 10 thành viên khác trong gia đình thì bi kịch xảy ra.

“Khi cuộc diễu hành bắt đầu, tôi quay lại để xem phản ứng của ông nội tôi, tôi thấy ông rất vui khi có mặt ở đó. Rồi đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Mới đầu chúng tôi còn nghĩ đó là một phần của cuộc diễu hành. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cảm thấy máu chảy ra từ người ông”, Xochil nhớ lại.

Xochil cho biết, ông của cô đã bị trúng 3 phát đạn. Cô cho rằng chính ông đã cứu sống cô và những người khác trong gia đình.

Ông Alejo Toledo, con trai ông Nicholas, cho biết qua điện thoại rằng nhiều người thân trong gia đình cũng bị thương trong vụ xả súng, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Nicholas Toledo, người gốc Mexico 78 tuổi, là 1 trong 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt hôm 4/7/2022 giữa cuộc diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ tại Highland Park, ngoại ô Chicago, bang Illinois. Ảnh: New York Post

Nghi phạm bị bắt trên đường lẩn trốn

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm trong vụ xả súng chết chóc giữa cuộc diễu hành ngày Quốc khánh tại Highland Park, ngoại ô thành phố Chicago, truyền thông địa phương đưa tin.

Nghi phạm Robert E. Crimo III, 22 tuổi, đã bị bắt giữ mà không có sự cố nào sau khi hắn bị phát hiện đang lái chiếc Honda Fit màu bạc với biển số DM 80653 trên đường cao tốc gần Chicago, cảnh sát địa phương cho biết chiều cùng ngày (4/7).

Phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Hạt Lake, Christopher Covelli, cho biết chỉ có một tay súng duy nhất, dồng thời cảnh báo rằng nghi phạm có vũ trang và nguy hiểm.

Các phát súng đã được bắn dọc theo tuyến đường chỉ vài phút sau khi cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập bắt đầu.

Ông Covelli cũng cho biết thêm về quá trình tội ác xảy ra: Tay súng đã nổ súng vào những người tham gia diễu hành từ một vị trí ẩn nấp trên sân thượng, sử dụng một khẩu "súng trường công suất lớn".

"Có vẻ như nạn nhân đã được nhắm mục tiêu ngẫu nhiên, nhưng là cố ý và rất đáng buồn", ông nói.

Robert E. Crimo III, 22 tuổi, bị bắt giữ với tư cách nghi phạm trong vụ xả súng chết chóc giữa cuộc diễu hành ngày Quốc khánh Mỹ tại Highland Park, ngoại ô Chicago, bang Illinois. Ảnh: Scallywag

Theo người phát ngôn của Bệnh viện NorthShore Highland Park, Jim Anthony, nhân viên bệnh viện đã điều trị cho 26 người, và 5 người đã được chuyển đến Bệnh viện NorthShore Evanston.

"Phần lớn bị thương do đạn bắn. Những người còn lại bị thương do hỗn loạn tại cuộc diễu hành", ông Anthony bổ sung.

Mọi người, với một số người đang bị chảy máu, bỏ chạy khỏi hiện trường khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, Đài truyền hình CBS 2 của Chicago đưa tin, dẫn lời một nhân viên của Đài có mặt tại cuộc diễu hành.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 4/7, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden “bị sốc trước vụ bạo lực súng đạn vô nghĩa nhưng một lần nữa gây đau buồn cho cộng đồng người Mỹ trong Ngày Độc lập này”.

Vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh rất nhiều các vụ bạo lực súng đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí người Mỹ.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký đạo luật cải cách súng liên bang lớn đầu tiên trong 3 thập kỷ.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng về kiểm soát súng đạn chỉ vài tuần sau khi một tay súng ở Buffalo, New York, nổ súng vào những người mua sắm giết chết 10 người trong vụ xả súng phân biệt chủng tộc.

Chưa đầy 2 tuần sau, một tay súng đã giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên tại một trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas.

Các vụ giết người liên quan đến súng ở Mỹ cao hơn hầu hết các quốc gia có thu nhập cao khác. Ví dụ, vào năm 2019, 4,12 người trên 100.000 người ở Mỹ đã thiệt mạng vì súng, trong khi chỉ 0,5 người thiệt mạng vì nguyên nhân tương tự ở Canada.

Minh Đức (Theo New York Post, DW)