Sự kiện

Xác định 153 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 250

Chủ tịch xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, liên quan đến bệnh nhân số 250 thì tính từ đêm 7/4 đến nay đã phát hiện 153 trường hợp F1.

Chiều 8/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì. Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tính đến 14h ngày 08/4 đã ghi nhận 1.432.409 ca mắc Covid-19 và 82.114 người từ vong tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hoa Kỳ vẫn đang là quốc gia đứng đầu với 400.540 ca mắc và 12.857 tử vong; Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 141.942 ca mắc và 14.045 từ vong; Italia với 135.586 ca mắc và 17.127 ca tử vong.

Tai Việt Nam tính đến 14h ngày 08/4 ghi nhận tổng cộng có 251 ca mắc Covid-19 trên 26 tỉnh, thành phố. Hiện nay Hà Nội là Thành phố có số ca mắc nhiều nhất là 102 ca, xếp sau là TP. HCM. Với 55 ca, Vĩnh Phúc 17 ca, Ninh Bình 13 ca và Bình Thuận là 9 ca. Hiện nay 122 trường hợp đã khỏi bệnh chỉ còn 129 trường hợp đang được điều trị và chưa có trường hợp nào tử vong.

Tính riêng ở Hà Nội từ ngày 6/4 đến 14h hôm nay ghi nhận thêm 6 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung và 2 trường hợp tại cộng đồng. Đáng lưu ý là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh với 1 trường hợp mắc có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (ca bệnh 243) và 1 trường hợp là người tiếp xúc.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội.

Liên quan đến "ổ dịch" tại thôn Hạ Lôi, ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh cho biết, ngay trong sáng nay UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi với quy mô dân số là hơn 10.000 người. Ban chỉ đạo xã Mê Linh thực hiện nghiêm chỉ đạo thực hiện chốt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành rà soá, triển khai thực hiện.

Ông Trọng cho biết: “Toàn thể nhân dân hoàn đồng tình ủng hộ đối với quyết định cách ly của huyện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 243 và 250”.

"Trong đêm hôm qua (7/4) đối với bệnh nhân 250 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) đã cử đội phản ứng nhanh cùng với Trung tâm y tế và Ban chỉ đạo của xã rà soát 132 trường hợp F1 và đến sáng nay tăng lên là 153 trường hợp F1 chuyển lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm", Chủ tịch xã Mê Linh thông tin.

Tại cuộc họp, Chủ tịch xã Mê Linh cũng đề xuất với huyện Mê Linh và Thành phố cũng như CDC Hà Nội triển khai test nhanh cho địa bàn xã Mê Linh vì hiện nay, tại ổ dịch có nhiều đối tượng F1 và việc test nhanh đảm bảo khống chế dịch sớm đặc biệt là lực lượng phòng chống dịch vì hiện nay trong lực lượng phòng chống dịch có trường hợp rất nhạy cảm. Mong muốn được Bộ tư lệnh hoá học và Ban chỉ đạo Thành phố cho khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi bởi vì hiện nay, việc khử khuẩn bằng máy với công suất nhỏ trên phạm vi của toàn thôn thì việc khử khuẩn này chưa an được lòng dân.

Liên quan đến bệnh nhân 243, quận Bắc Từ Liêm có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2, 197 trường hợp F3. Trong đó có 1 thợ sửa chữa điện và 3 người uống nước cùng với bệnh nhân 243. Tại Công an phường Đông Ngạc có đồng chí Phó Công an phường đã ngồi ăn cơm, uống rượu với bệnh nhân 243, Công phường có 18 đồng chí, 18 đồng chí này được xác định là F2, Phó công an phường là F1. Toàn bộ Công an phường Đông Ngạc hiện nay đã được tiến hành cách ly, phun khử khuẩn và lấy mẫu.

Phát hiện 153 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 250.

Ông Hạnh cũng cho biết một số đơn vị quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã thực hiện quản lý, theo dõi 20.229 trường hợp nghi nhiễm (F1,F2) thông qua chức năng định vị GPS được kích hoạt trên ứng dụng SmartCity. Tính đến ngày 8/4, đã có 14.761.811 lượt truy cập xem bản đồ dịch trên ứng dụng và 54.584 tài khoản được đăng ký sử dụng trên hệ thống cùng với 12.274. tài khoản của thành viên các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Tại cuộc họp, đại diện sở Y tế cho biết công tác quản lý đối tượng cách ly tại cộng đồng còn 15.241 người. Cách ly tại khu tập trung là 1.264 người chia đều tại 16 cơ sở. Các đối tượng F1 là 483 người, trong đó có 157 trường hợp mới phát hiện trong ngày. Đối tượng F2 là 3551 người, trong đó 407 trường hợp mới phát hiện trong ngày. Về số người nhập cảnh còn 82 trường hợp trong đó 27 trường hợp là được phát hiện mới.