Môi trường

Xả 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây sang sông Tô Lịch: Chỉ báo trước 15 phút?

Theo lãnh đạo công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cho biết, phía công ty Thoát nước Hà Nội chỉ thông báo việc xả nước trước 15 phút, điều này khiến phương án dự phòng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể, theo đại diện lãnh đạo JVE: “Phía công ty Thoát nước có thông báo về việc xả nước, nhưng thời gian nhận được thông báo là 9 giờ 30 phút ngày 9/7, ngay sau đó khảng 10-15 phút sau đã tiến hành xả nước, điều này làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra thử nghiệm công nghệ Nano của chúng tôi, khiến phương án dự phòng nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Theo vị này, với lượng nước xả từ đầu nguồn ra sông Tô Lịch vừa qua gấp 10 lần so với lượng xả trung bình gần 300 miệng cống ra sông, thì điều này khiến các chuyên gia Nhật Bản không thể có biện pháp khắc phục ngay được.

Công ty Thoát nước chỉ thông báo cho bên phía JEV về việc xả nước trước 15 phút.

Trong chiều ngày 18/7, trả lời báo chí về vấn đề này, TS.Takeba Akira, Cố vấn Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản cho biết, việc công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 khối nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch khiến vi sinh vật cuốn trôi theo dòng nước, ông đánh giá đó là sự việc khách quan và không quy trách nhiệm cho cơ quan nào.

"Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây xuống sông Tô Lịch. Điều này khiến công nghệ Nano-Bioreac thí nghiệm làm sạch trên đoạn sông Tô Lịch của Nhật Bản bị lùi thêm thời hạn thí điểm dự kiến khoảng 2 tháng nữa", vị tiến sĩ này cho biết.

Để đánh giá khách quan dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, đơn vị phải làm lại từ đầu và cần thời gian tối thiểu trên 1 tháng để kích hoạt trở lại hệ vi sinh vật có lợi, khi đó lấy mẫu đánh giá ở khu vực thí điểm mới chính xác, khách quan.  Và toàn bộ dự án cần khoảng 2 tháng nữa (dự kiến đến 17/9, tùy tình hình nếu có thể rút ngắn hơn).

Trước đó, ngày 9-10/7 công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cho xả hơn 1 triệu m3 nước vào sông Tô Lịch trước ngày lấy mẫu thí nghiệm công nghệ Nano 7 ngày với lý do nước hồ Tây vượt mức theo quy định.

Theo đại diện công ty Thoát nước, việc này công ty đã báo cho JVE và phía đơn vị khằng định không ý kiến gì, nên công ty đã xả theo đúng quy định trong chủ trương chống ngập lụt trước mùa mưa bão của thành phố.

Ngày 16/7, sau khi chuyên gia Nhật Bản kiểm tra kết quả thí nghiệm và đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lùi lấy kết quả thí nghiệm, do toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong khu xử lý đã bị nước cuốn trôi nên phải làm lại từ đầu.