Thế giới

WHO khu vực Đông Nam Á kêu gọi tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ

Dù nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu và tại khu vực hiện ở mức trung bình, nhưng bệnh có nguy cơ lan rộng ra các nước và còn nhiều điều chưa biết về vi-rút.

Một ngày sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu hôm 23/7, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của WHO cũng đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường giám sát và thực thi các biện pháp y tế công cộng đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của WHO, cho biết bệnh đậu mùa ở khỉ đang lây lan nhanh chóng và đến nhiều quốc gia chưa từng thấy.

Bà Poonam Khetrapal Singh cho biết: “Trên toàn cầu đã ghi nhận hơn 16 nghìn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 75 quốc gia. WHO tại khu vực Đông Nam Á đã báo cáo 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó 3 trường hợp ở Ấn Độ và 1 trường hợp ở Thái Lan. Các trường hợp ở Ấn Độ là nằm trong số những người dân trở về từ Trung Đông, trong khi ca bệnh ở Thái Lan là một người Nigeria sống ở nước này xác nhận dương tính với bệnh đậu khỉ”.

Bà Poonam Khetrapal Singh nhấn mạnh: “Quan trọng là các nỗ lực và biện pháp tập trung của chúng ta phải nhạy, không để xảy ra sự kỳ thị hay phân biệt đối xử". Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trước đó đã cho rằng kỳ thị và phân biệt đối xử “nguy hiểm như bất kỳ loại vi-rút nào”.

Mặc dù nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu và trong khu vực hiện ở mức trung bình, nhưng bệnh có nguy cơ lan rộng ra các nước. Ngoài ra, vẫn còn nhiều điều về vi-rút chưa được sáng tỏ. Do đó, Tiến sĩ Khetrapal Singh cho rằng chúng ta cần phải cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó để hạn chế sự lan rộng của bệnh đậu mùa khỉ.

Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ảnh: New Spotlight Online.

Kể từ khi bắt đầu dịch bệnh, WHO đã hỗ trợ các quốc gia trong việc đánh giá nguy cơ và những biện pháp y tế công cộng, đồng thời giúp xây dựng và tạo điều kiện cho năng lực xét nghiệm trong khu vực.

Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO cho biết những biện pháp quan trọng cần được nhân rộng hiện nay như tăng cường giám sát sức khỏe cộng đồng, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và phòng khám, tăng tốc nghiên cứu sử dụng vắc-xin, phương pháp điều trị và các công cụ khác.

Nhận định về việc WHO công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, Giám đốc cấp cao về an ninh y tế toàn cầu của Nhà Trắng Raj Panjabi cho rằng tuyên bố trên là "lời kêu gọi cộng đồng thế giới hành động nhằm ngăn chặn sự lây lan của loại vi-rút này”.

Ông Lawrence Gostin, giáo sư tại Đại học Luật Georgetown ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) đánh giá quyết định của WHO là sự dũng cảm về mặt chính trị, "Không ban bố tình trạng khẩn cấp vào thời điểm này nghĩa là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội lịch sử”. 

Tiến sĩ Josie Golding, người đứng đầu về dịch tễ tại tổ chức nghiên cứu Wellcome Trust đặt trụ sở tại London, Anh, nhận định quyết định mới của WHO sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Bà Josie Golding chia sẻ: “Chúng ta không thể tiếp tục để dịch bệnh leo thang rồi mới can thiệp”.

Phạm Hà Thanh (theo Business Standard, Reuters)