Sự kiện

WHO cảnh báo nguy cơ tử vong cao do làm việc nhiều giờ

Làm việc nhiều giờ đang giết chết hàng trăm nghìn người lao động mỗi năm, xu hướng này tăng nhanh chóng trong đại dịch Covid-19, đặc biệt ở Đông Nam Á.

Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố nghiên cứu cho thấy, làm việc nhiều giờ đang giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm, với xu hướng ngày càng tồi tệ hơn và có thể còn tăng nhanh hơn nữa do đại dịch Covid-19.

Trong nghiên cứu toàn cầu đầu tiên về số người tử vong liên quan đến thời gian làm việc quá dài, được đăng tải trên tạp chí Môi trường Quốc tế cho thấy, 745.000 người đã chết vì đột quỵ và bệnh tim liên quan đến thời gian làm việc dài vào năm 2016, tăng gần 30% so với năm 2000.

Những người lao động dưới ánh nắng mặt trời để lắp đặt đường ống dẫn nước dọc con đường ở Karachi, Pakistan. (Ảnh: Reuters)

So với người làm việc từ 35 đến 40 giờ/tuần, người làm việc từ 55 giờ/tuần có nguy cơ đột quỵ cao hơn 35%, trong khi nguy cơ tử vong liên quan các bệnh về tim mạch cao hơn 17%.

Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc Văn phòng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của WHO cho biết: "Làm việc từ 55 giờ trở lên mỗi tuần là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe".

Bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khiến nhiều doanh nghiệp thay đổi phương thức làm việc, có thể dẫn tới xu hướng kéo dài thời gian làm việc.

Theo ước tính của WHO và ILO, trong năm 2016, có 398.000 người tử vong do đột quỵ và 347.000 người tử vong do bệnh tim sau khi làm việc ít nhất 55 giờ/tuần.

Nghiên cứu chung do WHO và Tổ chức Lao động Quốc tế thực hiện cho thấy hầu hết nạn nhân (72%) là nam giới và ở độ tuổi trung niên trở lên. Thông thường, những cái chết xảy ra sau khi làm việc tăng ca khá muộn, đôi khi sau nhiều thập kỷ.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người sống ở Đông Nam Á và khu vực Tây Thái Bình Dương - khu vực được WHO xác định bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Australia - bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Các nhân viên của WHO, trong đó cả Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, họ đã làm việc nhiều giờ trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, Tiến sĩ Neira cho biết, WHO sẽ tìm cách cải thiện chính sách của mình dựa trên nghiên cứu.

Tiến sĩ Frank Pega, cán bộ kỹ thuật Văn phòng Môi trường, Biến đổi khí hậu và Sức khỏe của WHO cho biết, giới hạn giờ làm sẽ có lợi cho người sử dụng lao động vì điều đó đã được chứng minh là giúp tăng năng suất của người lao động.

Thanh Minh (Theo Nhân Dân/TTXVN)