Thế giới

Vương quốc Anh tính giáng thêm “đòn” vào niềm tự hào của Nga

Chương trình uranium của Anh có thể cung cấp nhiên liệu lò phản ứng cho phần còn lại của thế giới và nhằm loại Nga khỏi thị trường nhiên liệu hạt nhân toàn cầu.

Vương quốc Anh sẽ đầu tư 300 triệu Bảng (381 triệu USD) vào việc sản xuất loại nhiên liệu chuyên dụng để cung cấp năng lượng cho thế hệ lò phản ứng hạt nhân tiếp theo với hy vọng đây sẽ là một “đòn giáng” nữa vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang iNews (Anh) đưa tin hôm 7/1.

Theo tờ báo Anh, khoản tài trợ của Chính phủ sẽ hỗ trợ sản xuất nhiên liệu uranium nghèo cấp độ cao (HALEU) – loại nhiên liệu được dùng cho hầu hết các lò phản ứng tiên tiến và hiện mới chỉ được một công ty duy nhất của Nga cung cấp trên quy mô thương mại.

Chương trình HALEU của Anh có thể cung cấp nhiên liệu lò phản ứng cho phần còn lại của thế giới và giúp cô lập hơn nữa Moscow, bà Claire Coutinho, người đứng đầu Bộ An ninh Năng lượng và Trung hòa Carbon Anh (DESNZ), cho biết. Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây kể từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thêm 10 triệu Bảng Anh (12,7 triệu USD) nữa cũng sẽ được cung cấp để phát triển các kỹ năng và địa điểm sản xuất nhiên liệu hạt nhân tiên tiến khác ở Anh, DESNZ cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C đang vận hành, gần Bridgwater, Vương quốc Anh. Ảnh: Bloomberg

Thông qua những khoản đầu tư này, Vương quốc Anh hy vọng khả năng làm giàu uranium và sản xuất nhiên liệu nội địa ở vùng Tây Bắc sẽ giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hạt nhân trong nước lâu dài và hỗ trợ các đồng minh quốc tế.

“Chúng tôi đã đứng lên chống lại ông Putin trên thị trường dầu khí và tài chính, chúng tôi sẽ không để ông ấy tống tiền chúng tôi về nhiên liệu hạt nhân”, Bộ trưởng Coutinho cho biết. 

“Anh đã mang đến cho thế giới nhà máy điện hạt nhân đầu tiên đang hoạt động và bây giờ chúng tôi sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Âu ngoài Nga sản xuất nhiên liệu hạt nhân tiên tiến. Điều này sẽ rất quan trọng đối với an ninh năng lượng trong và ngoài nước và được xây dựng dựa trên lợi thế cạnh tranh lịch sử của Anh”, bà Coutinho nói.

Vị Bộ trưởng cũng cho biết việc đầu tư vào thế hệ năng lượng hạt nhân tiếp theo sẽ giúp Vương quốc Anh chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0 bằng cách cung cấp năng lượng nội địa sạch và giá cả phải chăng.

Các lò phản ứng mô-đun tiên tiến nhỏ hơn, có thể được sản xuất tại các nhà máy và có thể thay đổi cách xây dựng các nhà máy điện bằng cách giúp việc xây dựng nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu những năm 2030.

DESNZ cho biết khoản đầu tư 300 triệu Bảng được công bố hôm 7/1 được xây dựng dựa trên nỗ lực của Anh nhằm loại Nga khỏi thị trường nhiên liệu hạt nhân toàn cầu.

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới do Rosatom của Nga phát triển, năm 2019. Ảnh: New Straits Times

Nga thừa hưởng ngành năng lượng hạt nhân từ Liên Xô và tự hào khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới được khánh thành vào năm 1954 tại thị trấn Obninsk, cách thủ đô Moscow khoảng 100 km về phía Tây Nam.

Danh sách tài sản hạt nhân của Nga bao gồm các tàu phá băng mạnh nhất thế giới, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chương trình phát triển điện hạt nhân quy mô lớn của nước này đảm bảo sự phát triển tự nhiên cho ngành và cung cấp việc làm cho các chuyên gia có trình độ cao không chỉ trong “gã khổng lồ” năng lượng nguyên tử thuộc sở hữu nhà nước Rosatom mà còn trong các lĩnh vực khác, như kỹ thuật máy móc và xây dựng.

Trên toàn cầu, Rosatom là công ty số 1 về làm giàu uranium và đứng thứ 3 về sản xuất uranium và chế tạo nhiên liệu, theo báo cáo thường niên năm 2022 của Tập đoàn Nga.

Điều này không chỉ giúp dòng tiền của ông Putin được luân chuyển mà còn khiến một số quốc gia phương Tây phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu nguyên tử của Moscow có nguy cơ bị “mất điện” nếu Tổng thống Nga quyết định cắt đứt nguồn cung.

Minh Đức (Theo iNews, Globalaffairs.ru)