Dân sinh

Vườn hoa hơn 50 tỷ đồng ở Hà Nội thành nơi chăn thả gia cầm

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa, Hà Nội) đang xuống cấp, biến thành nơi chăn thả gia cầm, đổ rác của người dân sau gần 10 năm đưa vào sử dụng.

Vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) có diện tích 12.953 m2 được xây dựng và khánh thành vào năm 2014.

Nơi đây được xây dựng với mục đích trở thành địa điểm tập thể dục, đi dạo, vui chơi của người dân 2 phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa.

Tuy nhiên, sau thời gian gần 10 năm, công viên này có dấu hiệu của việc xuống cấp.

Trong khuôn viên, các ghế đá sau thời gian dài không được bảo dưỡng hiện đã xuống cấp.

Các dụng cụ thể dục bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Tại khu vực tập thể dục, gạch nền bị bong tróc và trơ lớp cát nền gây mất thẩm mỹ và nguy hiểm cho người dân.

Thậm chí, đây còn là nơi tập kết rác.

Bộ mặt nhếch nhác của vườn hoa sau 8 năm sử dụng.

Gia cầm do cư dân xung quanh công viên chăn thả.

Nhiều góc còn lưu vết tích của việc tập kết phế liệu và rác thải, chưa được dọn dẹp vô cùng nhếch nhác.

Hành lang sắt bao quanh khu vực công viên bị biến dạng do va đập.

Hộp kĩ thuật ở cột đèn mất nắp đậy, nhiều nguy cơ xảy ra sự cố.

Qua thời gian dài vườn hoa Trần Quang Diệu xuống cấp nghiêm trọng. Đến thời điểm này, một số người dân nghiễm nhiên coi đây như một khu vườn hoang, chủ yếu để thả rông vật nuôi. Không mấy người qua lại, thậm chí xa lánh.