Sức khỏe

"Vùng kín" bé gái 4 tuổi ra dịch, đau đớn bất thường vì lý do này

Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng âm đạo ra dịch có mùi.

Mới đây, các bác sĩ khoa Khám chuyên sâu sản phụ khoa & sơ sinh, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 4 tuổi đến khám trong tình trạng âm đạo ra dịch có mùi. Trước đó, người nhà từng đưa bé đến viện khác khám và điều trị trong vòng 3 tháng nhưng tình trạng không tiến triển.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó trưởng khoa Khám chuyên sâu sản phụ khoa & sơ sinh đã trực tiếp thăm khám, phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé gái. Đây chính là lý do gây ra tình trạng tiết dịch có mùi ở âm đạo trẻ.

Dị vật nhanh chóng được gắp ra ngoài và đó là 1 dây chun buộc tóc. Sau đó, bệnh nhi được dùng thêm thuốc điều trị để phục hồi sức khỏe. Bác sĩ Thanh cũng tư vấn cho người nhà về việc chăm sóc, giáo dục giới tính cho trẻ sau tai nạn đáng tiếc này.

Theo bác sĩ Thanh, từ khi lọt lòng cho đến khi lớn lên, trẻ nhỏ luôn cần sự chăm sóc về dinh dưỡng cũng như giáo dục tinh thần. Những kiến thức ban đầu về giáo dục giới tính vô cùng quan trọng.

Ở tuổi lên 3-4, trẻ đã bắt đầu tò mò về giới tính, cơ thể của mình. Do đó, phụ huynh hãy dành thời gian chú ý, tâm sự hoặc kể cho con nghe những câu chuyện liên quan cấu tạo cơ thể con người, qua đó giải đáp thắc mắc đơn giản của trẻ. Nếu khó khăn, bố mẹ có thể tham khảo tài liệu trên Internet tùy theo từng độ tuổi để tìm cách nói chuyện với con cho phù hợp. Khi trẻ hiểu và không còn tò mò, những tình huống đáng tiếc sẽ không xảy ra. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần kiểm soát nội dung thông tin được trẻ xem trên Internet. Nhiều trường hợp, trẻ tò mò, bắt chước video trên mạng, ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Khi thấy hiện tượng bất thường ở vùng kín của trẻ cần đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa để được điều trị sớm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này của trẻ.

Minh Hoa (t/h)