Dân sinh

Vùng 5 Hải quân cứu kéo tàu của ngư dân Kiên Giang ra khỏi nơi mắc cạn

Trên đường trở về đảo Phú Quốc để khắc phục lỗ thủng, tàu KG 8778 TS bị mắc cạn được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cứu kéo ra khỏi nơi mắc cạn.

Ngày 24/1, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã kéo được tàu của ngư dân tỉnh Kiên Giang số hiệu KG 8778 TS ra khỏi nơi mắc cạn, vào lúc 10h5' cùng ngày.

Trước đó, tàu KG 8778 TS đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Tây Nam, cách đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bị thủng, nước biển chảy vào khoang.

Ngay khi phát hiện, thuyền trưởng tàu cá đã huy động toàn bộ thuyền viên trên tàu tổ chức bịt lỗ thủng, đồng thời tăng tốc hành trình về đảo Phú Quốc để khắc phục. Đến khoảng 9h40 ngày 23/1, tàu KG 8778 TS cơ động đến khu vực quân cảng Vùng 5 Hải quân và bị mắc cạn.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 511, Lữ đoàn 127 tiếp cận tàu cá gặp nạn để làm dây. (Ảnh: Văn Định).

Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ của ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuy nhiên, do thủy triều xuống thấp nên đơn vị đã thống nhất với chủ phương tiện, chờ thủy triều lên mới thực hiện công tác cứu nạn để tránh việc tàu cá bị lật chìm.

Đến 6h ngày 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều 1 tàu, 2 xuồng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 và Xưởng 58, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Vùng tham gia làm dây cứu kéo tàu gặp nạn.

Sau hơn 4 giờ tích cực triển khai các phương án, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã đưa được tàu KG 8778 TS ra khỏi nơi mắc cạn. Sau đó, đơn vị đã hỗ trợ dây thừng, máy bơm nước di động chống chìm để tàu cá di chuyển đến nơi sửa chữa.

Tàu 976, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. (Ảnh: Văn Định).

Tàu KG 8778 TS được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kéo ra khỏi nơi mắc cạn. (Ảnh: Văn Định).

Theo thông tin, tàu KG 8778 TS do ông Phạm Văn Chiến (SN 1972, trú xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 6 thuyền viên, hành nghề thả lưới ghẹ.

Châu Tường