Dân sinh

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ ngư dân và tàu cá gặp nạn

Một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị đột quỵ trong quá trình chuyển mực xuống hầm bảo quản đã được lực lượng tàu 468 đưa đến đảo Trường Sa điều trị.

Ngày 9/6, thông tin từ tàu 468, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, đơn vị vừa đưa một ngư dân bị đột quỵ từ đảo Thuyền Chài đến đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) điều trị.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 8/6, khi tàu 468 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực Đông Bắc đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa thì nhận được lệnh của cấp trên, tổ chức cơ động tiếp nhận bệnh nhân là ngư dân trên tàu câu mực QNg 95255 TS từ Âu tàu đảo Thuyền Chài về đảo Trường Sa điều trị.

Tàu 468 đã tác nghiệp, tiến hành cơ động và tiếp cận tàu cá QNg 95255 TS lúc 19h30 ngày 8/6. Đến 19h45 cùng ngày, tàu đã đón được bệnh nhân an toàn và cơ động về đảo Trường Sa.

Đưa ngư dân bị nạn lên tàu 468. (Ảnh: Nguyễn Nam).

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1965, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Ông Nhân là ngư dân trên tàu câu mực QNg 95255 TS, do ông Ngô Văn Thành (sinh năm 1975, người cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 6/5 tại cảng cá Bình Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trên tàu cá có 35 người, tàu hành nghề câu mực.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Nhân trong quá trình lao động chuyển mực xuống hầm bảo quản đã bị đột quỵ lúc 23h ngày 7/6 tại Âu tàu đảo Thuyền Chài.

Sau khi ngư dân bị bệnh, tàu cá đã liên hệ với đảo cử Quân y ra kiểm tra. Tổ quân y đảo Thuyền Chài chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ bán cầu não phải và đề nghị chuyển bệnh nhân đến đảo Trường Sa điều trị.

Đến 8h ngày 9/6, tàu 468 đã cơ động đến đảo Trường Sa và tiến hành bàn giao bệnh nhân Nguyễn Văn Nhân lên đảo điều trị, cấp cứu theo quy định.

Quân y tàu 468 kiểm tra sức khỏe cho ngư dân. (Ảnh: Nguyễn Nam).

Cũng trong sáng 9/6, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao tàu cá BTh 95968 TS hỏng máy trên biển và ngư dân cho gia đình, chính quyền địa phương. Tàu cá BTh 95968 TS do ông Đỗ Thanh Liêm (sinh năm 1964 tuổi, trú Xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng.

Theo đó, lúc 8h30 ngày 6/6, tàu 474, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Phan Vinh (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì nhận lệnh của cấp trên xuất phát đi lai kéo tàu BTh 95968 TS ở vị trí Đông Bắc đảo Đá Lớn 5 hải lý về bờ, trên tàu có 7 ngư dân.

Sau khi nhận lệnh, tàu 474 đã khẩn trương chuẩn bị các phương án tiếp cận, lai kéo tàu cá về bờ được an toàn nhất.

Lai kéo tàu cá gặp nạn về bờ. (Ảnh: Thanh Hoàng).

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá BTh 95968 TS. (Ảnh: Thanh Hoàng). 

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4/6, tàu cá BTh 95968 TS khi đang hoạt động tại vị trí cách Đông Bắc đảo Đá Lớn 10 hải lý thì bị hỏng máy nhưng không khắc phục được nên tàu bị thả trôi.

Tàu 461 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã cố gắng khắc phục, sau đó lại kéo vào đảo Đá Lớn để tiếp tục sửa chữa. Sau đó tàu 474 đã cơ động đến đảo Đá Lớn và lai kéo tàu BTh 95968 TS về bờ.

Tân Xuân