TV Show

Vừa kết thúc, Hoa hậu Thế giới 2018 đã vấp phải nhiều chỉ trích

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 đang gặp phải "khủng hoảng" khi một số lượng lớn khán giả bày tỏ quan điểm bất bình về thể lệ và tiêu chí mới trong cuộc thi.

Đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Thế giới 2018 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện năm nay là Vanessa Ponce – người đẹp đến từ Mexico.

Tuy nhiên cách đây ít giờ, fanpage chính thức của cuộc thi này đã phải đón nhận nhiều ý kiến bất bình của người hâm mộ rằng thể lệ và tiêu chí mới của cuộc thi có nhiều bất cập.

Chọn top 5 theo châu lục

Được biết, với mỗi châu lục bao gồm: châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại dương, vùng Caribean, BTC chọn một đại diện là hoa hậu.

Hoa hậu Thế giới 2018 cùng top 5.

Format chọn top 12 và top 5 theo từng châu lục của Hoa hậu Thế giới 2018 hiện để lại dư luận xấu.

Nhiều người hâm mộ cho rằng sự thiếu sót của format này là các thí sinh chất lượng sẽ bị gạt bỏ vì số lượng có hạn. Bởi các khu vực châu lục sẽ có số suất vào vòng trong nhất định nên những khu vực có chất lượng thí sinh tốt sẽ phải "ngậm ngùi" bị gạt bỏ để đảm bảo con số cố định trước đó.

Cụ thể, khu vực châu Á và châu Đại dương có 12 thí sinh nhưng chỉ lựa chọn 3 người. Một tỉ lệ chọi khắc nghiệt nhất.

12 thí sinh châu Á và châu Đại dương.

Khu vực Caribean với 3 thí sinh lọt vào top 3 lại có tỷ lệ chọi dễ thở nhất.

Tài khoản Aditto Ami bất bình: "Tại sao Caribbean có thể đứng riêng mà châu Á và châu Đại Dương lại phải ghép thành một, cũng như 2 lục địa của châu Mỹ ghép thành một? Một sự chênh lệch lớn với các châu lục".

Trong khi đó, tài khoản Susian Folf lên tiếng: "Đây không phải là cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa nên việc tuyển chọn như vậy quả là một sự bất công".

Và có lẽ người dân Nepal cảm thấy bất bình nhất trước kết quả này, bởi đại diện Nepal là ứng cử viên đầy tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 với 2 giải phụ quan trọng.

Tuy nhiên, đại diện nước này lại bị đánh trượt khi không xuất hiện trong top 5. Đó chính là điểm yếu mà BTC cần nhìn nhận trong việc tổ chức hình thức chọn top theo châu lục như năm nay.

Trước thềm đêm chung kết, Hoa hậu Nepal Shrinkhala Khatiwada là ứng viên nặng ký bậc nhất cho danh hiệu Hoa hậu khi cô đã đoạt 2 giải phụ quan trọng là Hoa hậu Nhân ái và Hoa hậu Truyền thông. Trong đêm chung kết, phần thể hiện của đại diện Nepal cũng rất ấn tượng.

Thế nhưng, Khatiwada bị loại khỏi top 5 và ngôi vị Hoa hậu Thế giới châu Á thuộc về đại diện Thái Lan.

Không chỉ công chúng Nepal, công chúng nhiều nước khác cũng có chung suy nghĩ này và chia buồn với đại diện của đất nước Nam Á.

Một khán giả Nepal bất bình: "So với Thái Lan và New Zealand, Nepal đã giành các giải phụ quan trọng trước đó. Cô ấy cũng là thí sinh nổi tiếng nhất và dẫn đầu về lựa chọn của khán giả. Tôi thất vọng vì tính công tâm của cuộc thi này".

Shrinkhala Khatiwada sinh năm 1995 tại thành phố Nepal trong một gia đình chính trị quyền lực.

Cha của cô là thành viên Quốc hội Trung ương, còn mẹ là Chủ tịch của quận Makwanpur đồng thời là thành viên của Quốc hội Tiểu bang tỉnh.

Tham gia cuộc thi, Khatiwada được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào và ấn tượng. Cô đã xuất sắc giành hai giải phụ quan trọng là Hoa hậu Nhân ái và Hoa hậu Truyền thông.

Á hậu 2 bị khai tử

Điều khiến khán giả bất ngờ là năm nay Hoa hậu Thế giới 2018 chỉ trao một danh hiệu Á hậu 1 cho đại diện Thái Lan - Nicolene Pichapa Limsnukan mà không có Á hậu 2.

Trước sự thắc mắc của khán giả về thay đổi lạ lùng này, ban tổ chức không giải thích lý do mà chỉ im lặng một cách bất thường.

Nicolene Pichapa Limsnukan sinh năm 2001. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh của đại học Thương mại ở Bangkok.

Hồi tháng 6, cô lọt top 10 tại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018. Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018, người đẹp Thái Lan có sự xuất hiện khá mờ nhạt và không đạt được giải phụ nào. Việc cô bất ngờ được xướng tên ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi năm nay khiến nhiều người bất ngờ và thắc mắc.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 đã diễn ra vào tối 8/12 tại thành phố Tam Á, Trung Quốc với màn tranh tài của hơn 117 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Vanessa Ponce De Leon 26 tuổi – người đẹp Mexico đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đầy tiềm năng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để trở thành Hoa hậu Thế giới 2018. Tiểu Vy dừng chân ở top 30 chung cuộc.

Miss World (Hoa hậu thế giới) là cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất thế giới, do Eric Morley sáng lập tại Anh năm 1951.

Cùng Miss Universe, Miss International và Miss Earth, Miss World được xếp vào nhóm "Big 4" (bốn cuộc thi lớn và danh tiếng nhất thế giới).

Minh Anh (tổng hợp)