Sự kiện

Vừa công bố hết nghi nhiễm Covid-19, TP. Đà Nẵng tiếp nhận 5 người, mở cửa bệnh viện 199 bộ Công an

TP.Đà Nẵng vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp để cách ly theo dõi do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Đồng thời, địa phương này cũng thông báo bệnh viện 199 - bộ Công an bắt đầu tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Đó là thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng đưa ra vào ngày 24/2.

Số liệu PV Người Đưa Tin có được từ văn phòng UBND thành phố này thể hiện, tính đến 8h ngày 24/2, tại địa phương không phát hiện trường hợp nào nhiễm virus​ Covid-19.

Đồng thời,​ từ 13h30 ngày 23/2 đến 8h ngày 24-2, trên địa bàn TP.Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19.

Cộng dồn với dữ liệu ngày 22/2, TP.Đà Nẵng hiện đang chăm sóc, cách ly theo dõi 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus​ Covid-19.

Con số 5 này cũng nâng tổng trường hợp từ trước đến nay TP.Đà Nẵng đã theo dõi do nghi nhiễm dịch lên 160 người.

Cụ thể theo bảng sau:

Các trường hợp

Đang theo dõi tại các bệnh viện

Cộng dồn

Tổng số

Tại BV Đà Nẵng

Tại BV Phổi

Tại BV

Phụ sản - Nhi

Tổng số

Đã ra viện

* Nghi ngờ do Covid-19. Trong đó:

5

0

4

1

160

155

- Người Việt Nam

5

0

4

1

127

122

- Người nước ngoài

0

0

0

0

33

33

TP.Đà Nẵng tiếp tục cách ly 5 người sau vài ngày công bố hết bệnh nhân nghi nhiễm virus. Bệnh viện 199 bộ Công an cũng được đưa vào tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi nhiễm.

Lãnh đạo sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin, tính đến sáng 24/2, địa phương đã nhận về tổng cộng có 116 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19. Không có trường hợp dương tính với Covid-19.

Với 5 trường hợp đang theo dõi nêu trên hiện tại sức khoẻ đều tạm ổn. Công tác y tế đang được tiến hành chặt chẽ.

Cơ quan chức năng không là lơ và tiên quyết phòng chống dịch bệnh. Trong 5 người này, hiện có 4 người được cách ly tại bệnh viện Phổi, người còn lại đang ở và bệnh viện Phụ sản – Nhi.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, 5 trường hợp trên đều là người Việt Nam. Có 1 trường hợp đi từ vùng dịch tại Hàn Quốc đến TP.Đà Nẵng.

Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, các lực lượng chức năng đã phát hiện người này trong trạng thái sốt và kịp thời đưa đi cách ly, theo dõi theo quy trình.

Một trường hợp là bệnh nhi 6 tuổi có dấu hiệu sốt và tiền sử dịch tễ. Trước khi đến TP.Đà Nẵng, cháu bé đã từng đến một xã ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng theo sở Y tế TP.Đà Nẵng, ngoài 5 trường hợp được cách ly ở bệnh viện, cơ quan chức năng cũng giám sát tại cộng đồng 10 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường.

"Liên quan đến công tác phòng chống dịch, sở Y tế thành phố thông báo, bệnh viện 199 - bộ Công an (216 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 giờ tại bệnh viện: 1900.98.68.68, số điện thoại khoa Cấp cứu: 0236.3986.881", sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin.

Trong khi đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cũng cho hay, ngày 23/2, đơn vị cùng các cơ quan chức năng đã giám sát 42 tàu bay, 2 tàu biển với 3.144 người nhập cảnh. Trong đó, có 954 người phải khai báo y tế.

Công tác phòng chống dịch được TP.Đà Nẵng tổ chức nghiêm túc, quyết liệt ở nhiều phương diện. Dư luận, người dân thành phố này đánh giá cao sự nổ lực lẫn kết quả của cơ quan chức năng.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 21/2, TP.Đà Nẵng đã cho xuất viện 1 trường hợp người nước ngoài, Quốc tịch Trung Quốc, và 1 người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. 

Đây là 2 trường hợp cuối cùng nghi nhiễm Covid-19 được theo dõi tại bệnh viện ở địa phương.

Tuy nhiên, chỉ sau đúng 2 ngày, địa phương này đã tiếp nhận lại 5 trường hợp nghi nhiễm để cách ly theo dõi như đã nói ở trên. Đây đều là các trường hợp được cách ly theo đúng quy trình, quy định.

Công tác phòng chống dịch ở TP.Đà Nẵng vẫn đang diễn ra quyết liệt, nghiêm túc, khẩn trương từ nhiều sở ngành đơn vị (y tế, du lịch, công an, hàng không,...) và được người dân đánh giá rất cao. 

Đặc biệt, song song với quản lý theo dõi chặt các trường hợp nghi nhiễm theo đúng quy trình, TP.Đà Nẵng triển khai tuyên truyền, khuyến cáo người dân, khách du lịch về dịch bệnh.

Tuân thủ nghiêm quy trình, khuyến cáo của bộ Y Tế và cơ quan chức năng để đảm bảo các điểm đến an toàn cho du khách.