Giáo dục

Vụ trung tâm Anh ngữ UNIKE bị tố "quỵt" hơn 1 tỷ tiền học phí: Giám đốc chỉ là người được thuê, "không biết gì về tài chính"

Theo lời bà Bảy, bà được thuê làm giám đốc trung tâm và "chỉ phụ trách các vấn đề chuyên môn" còn mảng tài chính do ông Hoàng Lê Tuấn Anh, bà Lê Thị Xuân và kế toán phụ trách.

Theo phản ánh của các phụ huynh, Trung tâm Anh ngữ UNIKE, địa chỉ hoạt động tại số 25, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa dù đã dừng hoạt động nhiều tháng nay nhưng vẫn không trả lại tiền học phí cho học viên.

Theo nội dung đơn, năm 2019, các phụ huynh đã đăng ký cho con em theo học tiếng Anh tại trung tâm. Theo thỏa thuận, phụ huynh phải đặt cọc trước tiền học phí, người ít nhất 6 triệu đồng, người nhiều nhất lên tới 37 triệu đồng/học viên. Tổng số tiền các phụ huynh đã nộp hơn 2 tỷ đồng.

Rất nhiều phụ huynh tới trung tâm Anh ngữ UNIKE yêu cầu trả lại tiền học phí

Tuy nhiên, khi mới dạy được nửa chừng thì trung tâm Anh ngữ UNIKE bất ngờ ngừng giảng dạy từ cuối năm 2019. Mặc dù phụ huynh đã nhiều lần đề nghị trung tâm trở lại giảng dạy để con em tiếp tục đi học nhưng ngay cả khi kì nghỉ dịch Covid-19 kết thúc đến thời điểm này, trung tâm vẫn ngừng hoạt động.

Chờ đợi quá lâu mà không có kết quả, các phụ huynh đã yêu cầu Trung tâm Anh ngữ UNIKE phải trả lại số tiền thừa là hơn 1,2 tỷ đồng, sau khi trừ đi thời gian đã học trước đó. Tuy nhiên, trung tâm này vẫn bặt vô âm tín. Quá bức xúc, ngày 6/5/2020, 146 phụ huynh làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Đơn tố cáo trung tâm Anh ngữ UNIKE quỵt tiền học phí của học viên

Anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1978), phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, đại diện đứng đơn chia sẻ: Mặc dù anh đã đóng học cho con gái với số tiền 27 triệu đồng, nhưng mới chỉ học được vài tháng thì trung tâm dừng hoạt động.

“Phía nhà trường dù hứa đi hứa lại nhưng vẫn không thực hiện. Có nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí vay ngân hàng để cho con đi học nên mong đòi lại được tiền. Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc đòi lại công bằng”, anh Thiện nói.

Bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1954), Giám đốc Trung tâm Anh ngữ UNIKE, thú nhận với báo Thanh niên: “Thực ra, tôi cũng chỉ được thuê làm giám đốc trung tâm, còn việc đầu tư, thuê mượn địa điểm là do anh Hoàng Lê Tuấn Anh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Gia - phóng viên) và mẹ anh ấy.

Bà Bảy cho hay "chỉ phụ trách các vấn đề chuyên môn" còn mảng tài chính do ông Hoàng Lê Tuấn Anh, bà Lê Thị Xuân và kế toán phụ trách.

Theo bà Bảy, trung tâm dừng hoạt động là do mâu thuẫn giữa bên thuê và đơn vị cho thuê địa điểm. Do “đang khó khăn về kinh tế, nên chưa thể trả lại tiền cho phụ huynh ngay được”.

Trung tâm Anh ngữ UNIKE được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép hoạt động từ ngày 23/8/2018. Trung tâm này thuê địa điểm là tòa nhà số 25, đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa). Tòa nhà này thuộc quyền quản lý của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa (đơn vị cho thuê).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới việc Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Thanh Hóa yêu cầu chấm dứt hợp đồng và chuyển toàn bộ đồ dùng, thiết bị vật tư đi khỏi trụ sở, nên trung tâm không có nơi để tiếp tục giảng dạy.

Đến ngày 8/5, các mẫu thuẫn trong giải quyết hợp đồng thuê mượn địa điểm vẫn chưa được giải quyết xong.

Ông Lương Đức Hạnh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sở đã nhận được đơn tố cáo của phụ huynh về việc này.

“Đây không thuộc thẩm quyền của Sở giáo dục, vấn đề khiếu nại, tranh chấp tài chính là thuộc thẩm quyền của cơ quan công an giải quyết”, ông Hạnh cho hay.

Cũng theo ông Hạnh, năm 2019, trung tâm Anh ngữ UNIKE từng bị xử phạt hành chính liên quan đến việc treo biển hiệu sai quy định.

Theo tìm hiểu,Trung tâm Anh ngữ UNIKE thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hoàng Gia (có địa chỉ tại số 50, đường Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa). Công ty này do ông Hoàng Lê Tuấn Anh làm Giám đốc.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)