An ninh - Hình sự

Vụ trộm tiệm vàng ở Cà Mau: Bắt chủ tiệm vàng 2 lần mua vàng của người trộm

Huỳnh Kim Chi là chủ tiệm vàng Hữu Ngưng, từng 2 lần mua vàng do nhóm chuyên trộm tiệm vàng mang đến bán rồi đi bán lại lấy lời.

Liên quan vụ trộm tiệm vàng Kha Ly ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam 4 tháng bị can Huỳnh Kim Chi, 52 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi để điều tra hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 người gồm: Lê Hoàng Nam, 40 tuổi, Nguyễn Văn Bé, 32 tuổi, Lâm Văn Lam, 52 tuổi và Nguyễn Thanh Sang, 37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau. Lam, Nam, Bé bị điều tra về hành vi trộm cắp; Sang bị điều tra về hành vi tiêu thụ đồ gian.

Theo kết quả điều tra, ngày 21/4, Nam, Bé và Lam đột nhập vào tiệm vàng Thanh Hùng ở xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn lấy trộm vàng và tiền mặt, ước tổng giá trị tài sản khoảng 544 triệu đồng. Sau khi trộm về, Nam đưa số vàng trên cho Sang nấu thành khối.

Đến ngày 29/4, Sang mang đến tiệm vàng Hữu Ngưng để bán nhưng được thỏa thuận khi nào Chi bán được thì mới trả tiền. Sau đó, Chi mang vàng đến tiệm vàng ở phường 7, Tp.Cà Mau bán được trên 300 triệu đồng và đưa cho Sang 290 triệu đồng.

Ngày 5/6, nhóm của Nam đột nhập vào tiệm vàng Kha Ly lấy trộm 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỷ đồng. Tương tự lần trước, Nam đưa vàng cho Sang đi tiêu thụ.

Khoảng 11h ngày 11/6, Sang mang vàng đến tiệm vàng Hữu Ngưng bán cho Chi. Tiệm vàng Hữu Ngưng sau đó nấu thành 4 thỏi vàng và mang đến tiệm vàng ở phường 7 bán 582 triệu đồng, đưa cho Sang 497 triệu, lời 85 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai rằng trong quá trình thực hiện 2 vụ trộm trên, nhóm của Nam đều trang bị dao và bình xịt hơi cay (BX4), nếu người dân phát hiện, truy đuổi thì sẽ chống trả để tẩu thoát.

Để thực hiện vụ trộm, các bị can đi khảo sát các tiệm vàng rất kỹ, kể cả các tiệm vàng ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu giáp ranh với huyện Đầm Dơi. Khi thực hiện trộm, các bị can vô hiệu hóa camera, đội nón, đeo khẩu trang, găng tay, vớ chân nhằm không để dấu vết lại hiện trường.

Riêng phương tiện vỏ lãi dùng đi trộm, các bị can chạy với tốc độ khoảng 70 - 80 km/giờ. Các bị can cũng khảo sát địa hình thoát thân rất kỹ nên ban đêm không cần đèn vẫn chạy vỏ lãi như ban ngày.

Ngoài ra, sự chuyên nghiệp của băng trộm này còn thể hiện là các bị can còn đầu tư cả dụng cụ để khò vàng. Khi trộm được vàng mang về, các bị can khò thành từng cục hòng xóa nguồn gốc của vàng.