Hồ sơ điều tra

Vụ thi thể cho vào ô tô chở 100 km về nhà: Lời khai bất ngờ của tài xế Grab

Cơ quan chức năng xác định, anh D. đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình thì bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Tiết lộ nguyên nhân tử vong

Ngày 26/5, đại diện UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có báo cáo về vụ tai nạn lao động tại công trình căn hộ, khách sạn Condo 2, phường Khuê Mỹ, khiến dư luận quan tâm lên UBND TP.Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 24/5, anh Hoàng Trọng D., SN 1981, phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, là công nhân thuộc nhà thầu Mecoco, phường Thuỷ Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi đang cùng một nhóm thợ tiến hành thi công phần điện tại tầng 16 công trình xây dựng tổ hợp khách sạn Condo 2 của công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Thiên Thai, 107 đường Võ Nguyên Giáp thì anh D. bị té ngã, rơi xuống đất và tử vong tại chỗ.

Công trình căn hộ, khách sạn Condo 2 đang trong quá trình hoàn thiện.

Sau đó, những người thợ cùng nhóm phát hiện nhưng không báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ô tô dịch vụ Grab đưa thi thể anh D. về nhà tại phường Thủy Xuân, TP.Huế để gia đình lo mai táng.

Gia đình anh D. đã báo cáo Công an TP.Huế về sự việc nêu trên.

Xét thấy địa điểm xảy ra không thuộc thẩm quyền của mình nên sau khi tiến hành ghi lời khai ban đầu của những người đưa nạn nhân anh D. về gia đình, đến 21h cùng ngày, Công an TP.Huế đã báo cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngay trong đêm 24/5, lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phân công lực lượng thành lập đoàn công tác, gồm điều tra viên, kỹ thuật hình sự, kiểm sát viên, giám định viên trung tâm pháp y TP.Đà Nẵng, trực tiếp đến phường Thuỷ Xuân, TP.Huế tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Xác minh ban đầu anh D. tử vong do đa chấn thương.

Do chủ đầu tư, chủ thầu sau khi xảy ra sự việc không thông báo cho cơ quan chức năng nên đến 25/5, cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, VKSND quận phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết chiều 25/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã mời tài xế lên làm việc. Tài xế cho hay có quen biết với công nhân làm việc tại công trình trên.

Người này nhận chở thi thể với giá 1,5 triệu đồng. “Tài xế khai không có việc bỏ thi thể vào cốp xe. Họ để nạn nhân trên băng ca rồi gập hết dàn ghế ô tô, để dọc nạn nhân chở về nhà”, Thượng tá Vương thông tin.

Mong làm rõ sự việc

Hiện, gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh D.. Anh Hoàng Trọng Trí, anh trai anh D. cho biết, đại diện công ty Mecoco gồm ông Văn Công Thành, chỉ huy trưởng công trình, cán bộ giám sát công trình và một số người có trách nhiệm trong công ty cũng đã đến nhà thăm, viếng nạn nhân.

Lúc đầu, phía công ty này ngỏ ý muốn hỗ trợ 100 triệu đồng, sau đó nâng lên 200 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình anh D. không đồng ý.

Cơ quan chức năng đang làm việc với người có liên quan.

Theo anh Trí, mong muốn lớn nhất của gia đình hiện nay không phải là được hỗ trợ bao nhiêu tiền mà mong cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công liên quan đến cái chết của anh D..

Cũng theo anh Trí, trước đó, vào 15h ngày 24/5, gia đình nhận được điện thoại thông báo anh D. tử vong vì tai nạn lao động. Chiều tối cùng ngày, 1 chiếc ô tô màu trắng, chở thi thể anh D. về nhà.

“Trong trường hợp là tai nạn lao động, có thể D. vẫn còn sống, tại sao không đưa đến bệnh viện cấp cứu? Trường hợp đã tử vong, sao không giữ nguyên hiện trường, trình báo cơ quan chức năng đến làm việc? Sao không chở em tôi về bằng xe cấp cứu? Phải chăng, trong sự việc này có điều gì khuất tất?”, anh Trí bức xúc.

Thượng tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý, điều tra theo quy định pháp luật.