Xã hội

Vụ tai nạn thảm khốc 6 người tử vong ở Gia Lai: Xe chở quá tải

Xe tải mất lái lao vực sâu làm 6 người tử vong ở Gia Lai sáng nay khiến lực lượng cứu hộ phải lấy xà beng cạy cửa ca bin đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn thảm khốc đầu xuân

Ông Ngô Đức Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sơ Mei, cho biết ngay khi nhận được tin báo đã huy động tối đa lực lượng của xã tới hiện trường. Cùng với đó, huy động người dân ở những ngôi làng lân cận tới giải cứu những người bị nạn.

"Do ở vực sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải lấy xà beng cạy cửa cabin để đưa các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, cứ 4 đến 5 người cùng hỗ trợ đưa từng nạn nhân từ vực sâu lên trên", ông Cảnh kể lại.

Khoảng 1 giờ sau khi tiếp cận hiện trường, những nạn nhân mới được đưa khỏi vực sâu.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở sắn ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực cabin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân.

Theo ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Công tác bảo vệ hiện trường và điều tra đang được các lực lượng công an khẩn trương làm rõ. Sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã được người thân nhận dạng và được phép đưa thi thể về nhà để an táng.

Là 1 trong 3 người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, anh Guêm (SN 1999, trú huyện Mang Yang) kể lại mình cùng nhiều người khác đi bốc vác mì khô thuê từ sáng 8/2. Thời điểm xảy ra tai nạn, do quá mệt nên anh đang ngủ thiếp đi.

"Đang thiếp đi thì tôi nghe tiếng người hét lớn là xe lao xuống vực. Sau đó chiếc xe va đập mạnh, tôi cũng ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra nữa" – anh Guêm kể lại và cho biết bản thân bị đa chấn thương ở tay, mặt.

Anh Guêm, một trong 3 người may mắn sống xót trong vụ tai nạn kể lại sự việc. Ảnh: Người Lao Động.

Xe chở quá số người cho phép

Liên quan đến vụ xe tải lao xuống vực khiến 6 người chết và 3 người bị thương xảy ra ở xã Đắk Sơ Mei (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai), ngày 9/2, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Gia Lai cho biết, thời điểm gặp nạn, trên xe có 9 người, trong khi số người cho phép phương tiện này chở chỉ có 2.

Chiếc xe gặp nạn là ô tô tải (có mui), năm sản xuất 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, do Việt Nam sản xuất.

Theo Sở GTVT Gia Lai, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc tai nạn là 54 km/h.

Về giấy phép lái xe của người cầm lái - ông H.Đ.N (39 tuổi, trú TP. Pleiku, đã thiệt mạng), giấy phép hạng C; cấp vào năm 2019, có giá trị đến 2024.

Lãnh đạo Sở GTVT Gia Lai thông tin thêm, đoạn đường xảy ra tai nạn rất dốc, kéo dài. Thời điểm xảy ra tai nạn là nửa đêm.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Bộ Công an.

Xe tải lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei, đến địa điểm trên lao xuống vực. Trên cabin có chở 8 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô. Hậu quả làm chết 6 người (trong đó có lái xe) và làm bị thương 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện). 

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan kịp thời cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường để sơ cứu nạn nhân, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, tổ chức cấp cứu người bị nạn, hỗ trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 3 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện...

Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, đoạn đường xảy ra tai nạn rất dốc, kéo dài lại nằm vị trí khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600m, lực lượng chức năng đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua. Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực. 

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc. 

Bộ Công an yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 6 người tử vong ở Gia Lai.

Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn:

1. Tài xế Huỳnh Đức N. (39 tuổi, ngụ Tp.Plieku, tử vong).

2. Trần Văn T. (35 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong).

3. Dương Văn D. (38 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong).

4. H. (24 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong).

5. Bùi Văn T. (48 tuổi, ngụ thị trấn Đak Đoa, tử vong).

6. Phan Văn T. (32 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong).

7. Guêm (23 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương).

8. G. (31 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương).

9. Nguyễn Tấn V. (ngụ huyện Mang Yang, bị thương).

Trúc Chi (t/h theo Người Lao Động, VTC News)