Hồ sơ điều tra

Vụ tai nạn lao động ở công ty chế biến mủ cao su: Nạn nhân mới 15 tuổi

Nam công nhân bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong tại chi nhánh công ty chế biến mủ cao su được xác định chỉ mới 15 tuổi.

Ngày 18/12, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại xưởng chế biến mủ cao su của chi nhánh công ty TNHH Đầu tư Thái Quốc Bảo (gọi tắt là công ty Thái Quốc Bảo), khiến 1 nam công nhân tử vong vào chiều 16/12.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: H.H

Sau khi xác minh độ tuổi từ phía địa phương và gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Nguyễn Thành L. SN 2005, quê Tây Ninh. Thời điểm bị tai nạn nạn nhân mới 15 tuổi, là lao động làm việc tại chi nhánh công ty Thái Quốc Bảo (đóng tại địa bàn thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

Liên quan đến vụ việc này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh vụ việc và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ liên quan đến việc sử dụng lao động đối với trường hợp nam công nhân bị nạn.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, một cán bộ trong đoàn thanh tra của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chiều ngày xảy ra vụ việc, LĐLĐ nhận được tin báo nên đã thành lập đoàn thanh tra xuống hiện trường. Tuy nhiên, tại buổi làm việc chủ doanh nghiệp chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến việc tuyển dụng đối với nạn nhân L. "Hiện chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo gửi LĐLĐ về vụ việc, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin cụ thể với báo chí".

Hệ thống lò sấy mủ cao su, nơi nam công nhân bị tại nạn dẫn đến tử vong. Ảnh: H.H

Như trước đó đã đưa tin, chiều 16/12 phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức, Viện KSND huyện Châu Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày, khi L. cùng 2 công nhân khác đang thực hiện kéo thủ công các ngăn chứa mủ tại lò sấy để đưa ra ngoài thì bất ngờ xảy ra tai nạn lao động.

Tại đây, 2 công nhân làm chung nghe thấy tiếng kêu của L. nên nhìn vào lò sấy thì thấy trên đầu nạn nhân chảy nhiều máu. Ngay sau đó, họ kéo nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo một công nhân làm chung kể lại: “Trong lúc đang kéo mủ từ lò sấy ra ngoài, do bị té ngã nên ngăn chứa mủ nặng hơn nửa tấn đang trượt nhanh trên thanh ray, đã chèn lên đầu nạn nhân.”

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 

Theo tìm hiểu của PV, Chi nhánh công ty TNHH Đầu tư Thái Quốc Bảo do ông Đ.Q.B. SN 1990, quê Tây Ninh làm người đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động từ năm 2016, với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH 1 thành viên ngoài nhà nước.

 

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động khiến nam thiếu niên 15 tuổi tử vong. Video: H.H

Gio Linh