Hồ sơ điều tra

Vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn ở TP.Vũng Tàu: Khởi tố 4 bị can

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn ở TP.Vũng Tàu.

Ngày 29/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn ở TP.Vũng Tàu, do lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện, triệt phá vào cuối tháng 10/2020 vừa qua.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng liên quan thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: Hưng Anh

Theo đó, các đối tượng bị bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả gồm: Nguyễn Văn Nhân 36 tuổi, trú phường 12, TP.Vũng Tàu; Đỗ Hồng Sơn 29 tuổi, quê Quảng Bình; Nguyễn Đình Ngọc 46 tuổi, trú huyện Long Điền và Lê Văn Nguyên 44 tuổi, trú quận 7, TP.HCM.

Đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận, được ví như vụ “đại gia xăng dầu Trịnh Sướng" thứ hai mà Người Đưa Tin Pháp Luật đã thông tin trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 0h ngày 31/10/2020, sau thời gian theo dõi, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ập vào kiểm tra, phát hiện tại kho hàng của công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu 89 (địa chỉ 7/35 Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu) do Nguyễn Văn Nhân làm Giám đốc, có 24 bồn đang chứa 81.226 lít xăng.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Ngọc đang bơm chất lỏng từ trong bồn sang xe bồn 84C-033.72 do Nguyễn Minh Chiến, 26 tuổi và Nguyễn Văn Thắng, 33 tuổi, cùng trú huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh điều khiển.

Số hóa chất, chất phẩm tạo màu các đối tượng dùng để pha chế xăng giả. Ảnh Hưng Anh

Tại đây, chủ kho hàng là Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Đồng thời cho biết, số xăng trong kho có giá trị trên 600 triệu đồng. Tài xế xe bồn cũng không chứng minh được tính hợp pháp của số xăng trên.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Sơn, Nhân và Ngọc khai đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Lê Văn Nguyên để pha chế xăng A95 thật và các hóa chất có chứa trong kho hàng, tạo thành hỗn hợp xăng A95 giả để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.

Kho hàng được phát hiện là nơi sản xuất xăng giả. Ảnh: Hưng Anh. 

Quy trình sản xuất xăng giả được pha theo tỉ lệ 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất). Theo đó, để tạo thành 10m3 xăng A95 giả, các đối tượng sử dụng kết hợp 7m3 xăng A95 thật cho pha trộn với 3m3 hóa chất toluene và 3 thìa cà phê chất bột tạo màu vàng, tăng giá trị sản phẩm.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra và xác minh công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu 89 không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép được pha chế xăng dầu.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.


Video: Toàn cảnh vụ phát hiện cơ sở sản xuất xăng giả ở TP.Vũng Tàu.

Hoàng Hưng